Đại diện Trường ĐH Mở TPHCM đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB Giáo dục mở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB giai đoạn 2022-2025 và tổng kết giai đoạn 2020-2022.

Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhận quyết định Chủ nhiệm CLB Giáo dục mở Việt Nam.
Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhận quyết định Chủ nhiệm CLB Giáo dục mở Việt Nam.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam công bố quyết định kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Giáo dục mở nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 9 thành viên.

Đại diện Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB. Các thành viên trong Ban chủ nhiệm còn lại gồm đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM (ủy viên thư ký), Trường ĐH Mở Hà Nội (phó chủ nhiệm); Trường ĐH Đông Á (phó chủ nhiệm), Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn – ĐHQG Hà Nội (ủy viên), Trường ĐH Đại Nam (ủy viên), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (ủy viên), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (ủy viên), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (ủy viên).

Chương trình Hội nghị tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Giáo dục mở giai đoạn 2020-2022, kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB giai đoạn 2022-2025 và tổ chức tọa đàm “Khảo thí trực tuyến trong trường đại học – kinh nghiệm và thực tiễn” do Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam phối hợp cùng với Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hơn 170 điểm cầu trên cả nước.

CLB Giáo dục mở trực thuộc Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam được thành lập vào ngày 26/3/2020 với mục đích góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục mở, đào tạo từ xa và phát triển tiềm năng cũng như năng lực về giáo dục mở và đào tạo từ xa của mỗi đơn vị thành viên trong CLB. Qua đó thúc đẩy hoạt động hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và những vấn đề cùng quan tâm và đặc biệt là tạo ra môi trường để phát triển mạnh mẽ xã hội học tập và học tập suốt đời ở Việt Nam.

Hiện nay có khoảng hơn 20 trường ĐH, CĐ trong nước đăng ký tham gia CLB Giáo dục mở Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB giai đoạn 2022-2025 tại một đầu cầu

Quang cảnh hội nghị kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB giai đoạn 2022-2025 tại một đầu cầu

Phát biểu nhận nhiệm vụ và trình bày phương hướng hoạt động của CLB trong giai đoạn 2022-2025, Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết: "Nhiệm kỳ tới CLB cố gắng phát triển thêm nhiều hội viên; tham mưu xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để hoạt động của CLB được hiệu quả hơn; nghiên cứu triển khai các hoạt động chia sẻ tài liệu, tài nguyên học liệu, tài nguyên giáo dục cộng đồng và các ấn phẩm khoa học; kết nối thư viện giữa các trường; đẩy mạnh chuyển đổi số; tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến giáo dục mở và sẻ chia".

Ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động và kiện toàn Ban chấp hành, Câu lạc bộ đã tổ chức tọa đàm “Khảo thí trực tuyến trong trường đại học – kinh nghiệm và thực tiễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.