Đại diện CLB Al-Hilal gặp Real Madrid bàn chuyện mua Mbappe

GD&TĐ - Với một túi tiền không đáy, đại diện của Al-Hilal đã đến Real Madrid để bàn về thương vụ Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe chưa thể chốt tương lai với PSG.
Kylian Mbappe chưa thể chốt tương lai với PSG.

Vừa qua, CLB Al-Hilal đề nghị hợp đồng chuyển nhượng trị giá 300 triệu euro để mua Mbappe từ PSG. Tiền đạo này chỉ cần khoác áo đội bóng của Saudi Arabia 1 mùa với mức lương 700 triệu euro. Sau 1 năm, ngôi sao này có thể tự do gia nhập Real Madrid ở mùa giải tiếp theo.

Dẫu vậy, Mbappe đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, thậm chí chấp nhận dự bị cả mùa giải tới ở PSG nếu không tìm được tiếng nói chung với đội bóng.

Theo UOL Esporte, với hy vọng có thể sở hữu Mbappe, Al-Hilal đã cử đại diện đến Real Madrid để bàn thảo thương vụ Mbappe.

Nếu tới Real Madrid theo dạng miễn phí vào hè 2024, Mbappe sẽ nhận được 130 triệu euro phí lót tay cùng mức lương 26 triệu euro/mùa sau thuế và được sở hữu 100% bản quyền hình ảnh.

Vì thế, Mbappe muốn đợi tới khi hết hợp đồng với PSG để gia nhập Real nên Al-Hilal hy vọng đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha có thể tác động để tiền đạo 24 tuổi đổi ý, đến Saudi Arabia trước khi tới Bernabeu.

Mặc dù Mbappe đã ghi bàn trong trận đấu giao hữu với Le Harve nhưng Mbappe vẫn bị PSG gạch tên khỏi danh sách du đấu châu Á. Động thái ấy cho thấy thông điệp cứng rắn của PSG với tiền đạo người Pháp.

Trước viễn cảnh Mbappe bị giam cầm cả mùa giải trên băng ghế dự bị, Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ (FIFPRO), Jonas Baer-Hoffmann đã lên tiếng phản đối. Ông cho rằng PSG không tôn trọng hợp đồng với Mbappe.

Ông Jonas Baer-Hoffmann cho biết: "Mbappe có mọi quyền để được tôn trọng và thi đấu hết phần còn lại của hợp đồng. Sau đó, cậu ấy được tự do quyết định thi đấu ở CLB nào. Đây là một phần của luật Bosman và quyền tự do của cầu thủ trong năm cuối hợp đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lợi thế đảo chiều

Lợi thế đảo chiều

GD&TĐ - Khởi đầu cuộc xung đột, Ukraine mới là bên chiếm lợi thế trước Nga trong cuộc xung đột, bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.