Đại biểu Quốc hội đề nghị đầu tư hoàn thiện đường tránh phía Đông Thành phố Đông Hà

GD&TĐ - Đại biểu Hà Sỹ Đồng ví Quốc lộ 1 qua TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) là “con đường đau khổ, con đường tử thần”; từ đó kiến nghị đầu tư thông tuyến đường tránh phía Đông TP Đông Hà, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu tại nghị trường Quốc hội về tính cấp thiết cần đầu tư đường tránh thành phố Đông Hà.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu tại nghị trường Quốc hội về tính cấp thiết cần đầu tư đường tránh thành phố Đông Hà.

Ngày 1/6, phát biểu tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà sớm có giải pháp đầu tư phần đường còn lại để tuyến đường này được thông tuyến.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho hay, qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cử tri Quảng Trị cũng kiến nghị về dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà. 

Cũng theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, dự án nói trên được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư có chiều dài hơn 23km, được khởi công từ tháng 7/2018, đến tháng 10/2019 mới hoàn thành được 5,1km. 

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt đầu tư tiếp đoạn phía Bắc dài 13km. Điều đáng nói, công trình đang được đầu tư 2 đầu; đoạn giữa qua TP Đông Hà 4,2km đến nay chưa thu xếp được nguồn vốn. Do đó, tuyến đường trên hiện chưa thông tuyến.

"Hằng ngày, hằng đêm, xe tải nặng, xe container nối đuôi nhau rầm rập chạy xuyên qua trung tâm thành phố Đông Hà (Quốc lộ 1 qua TP Đông Hà - PV) trong sự nơm nớp, lo sợ của người dân. Đã có hàng trăm vụ tai nạn, thương vong cho người dân trên “con đường đau khổ, con đường tử thần” này.

Trước thực trạng trên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết đầy đủ", đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua TP Đông Hà, để lại nỗi đau cho bao người dân. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị là một trong số ít địa phương chưa có đường tránh qua thành phố. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...