Đặc sắc màn biểu diễn tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 9/7, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), Bộ Công an Việt Nam long trọng tổ chức Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 cùng với chủ nhà Việt Nam. 6 đoàn nhạc quốc tế gồm 200 nghệ sĩ đến từ 6 nước.

Những màn biểu diễn đặc sắc tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.
Những màn biểu diễn đặc sắc tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

Tham dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương…

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 8 Đoàn nhạc với hơn 400 nhạc công và diễn viên múa, trong đó 6 Đoàn nhạc Cảnh sát đến từ các nước: Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Philippines và 2 Đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà Việt Nam là Đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân Việt Nam và Đoàn nhạc Quân Đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại buổi lễ.
Tham dự sự kiện có 8 đoàn nhạc, trong đó có 6 đoàn nhạc quốc tế với 200 nhạc công, nghệ sĩ đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei.
Tham dự sự kiện có 8 đoàn nhạc, trong đó có 6 đoàn nhạc quốc tế với 200 nhạc công, nghệ sĩ đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei.
Chủ nhà Việt Nam có 2 đoàn nhạc với 238 nhạc công, nghệ sĩ, trong đó đoàn nhạc Bộ Công an có 127 người. Đoàn nhạc của Bộ Quốc phòng có 110 người. Nghi lễ diễu hành của lực lượng Cảnh sát Việt Nam.

Chủ nhà Việt Nam có 2 đoàn nhạc với 238 nhạc công, nghệ sĩ, trong đó đoàn nhạc Bộ Công an có 127 người. Đoàn nhạc của Bộ Quốc phòng có 110 người. Nghi lễ diễu hành của lực lượng Cảnh sát Việt Nam.

Với chủ đề về tình yêu, quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+ 2022, chương trình nhạc hội đã giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.
Với chủ đề về tình yêu, quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+ 2022, chương trình nhạc hội đã giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.
Đồng thời, thông qua chương trình tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa âm nhạc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, đất nước, con người, quá trình công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN+.
Đồng thời, thông qua chương trình tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa âm nhạc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, đất nước, con người, quá trình công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN+.
Tiết mục của đoàn Cảnh sát Philippines.
Tiết mục của đoàn Cảnh sát Philippines.
Các nữ vũ công cảnh sát đến từ Myanmar.
Các nữ vũ công cảnh sát đến từ Myanmar.
Tại chương trình, đại biểu và nhân dân được thưởng thức các màn biểu diễn diễu hành đường phố đặc sắc của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và quốc tế.

Tại chương trình, đại biểu và nhân dân được thưởng thức các màn biểu diễn diễu hành đường phố đặc sắc của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và quốc tế.

Đặc biệt, thông qua thể hiện bằng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, Nhạc hội còn là cầu nối, gắn kết các nước, các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là thông qua kênh hợp tác ASEANAPOL, INTERPOL.

Đặc biệt, thông qua thể hiện bằng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, Nhạc hội còn là cầu nối, gắn kết các nước, các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là thông qua kênh hợp tác ASEANAPOL, INTERPOL.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.