Công ty Ukroboronprom đã công bố đặc điểm của tên lửa hành trình RK-360 thế hệ mới thuộc tổ hợp Neptune-D, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Dữ liệu đầy đủ đã được doanh nghiệp trình bày tại một trong những cuộc triển lãm quốc phòng diễn ra gần đây.
Cần lưu ý rằng khối lượng đầu đạn là 260 kg - nặng hơn 110 kg so với phiên bản chống hạm. Tầm bay cũng tăng lên đáng kể - lên tới 1.000 km ở phiên bản Neptun-D so với 280 km ở biến thể chống hạm.
Cùng với tầm bắn và trọng lượng đầu đạn tăng cao, kích thước của tên lửa cũng được tăng lên: chiều dài - 6 m không tính bộ khởi tốc, đường kính thân - 50 cm.
Hệ thống định vị cho phép bay qua địa hình khó khăn và thực hiện lộ trình mà không cần định vị vệ tinh, đồng thời hướng dẫn về các mục tiêu trên mặt đất cũng đã được triển khai, nhưng chi tiết về giải pháp này vẫn chưa được tiết lộ.
Sự gia tăng khối lượng đầu đạn và thay đổi hệ thống dẫn đường có thể thấy rõ qua việc cải tiến phần mũi tên lửa. Một điểm đáng chú ý nữa là tính cơ động được cải thiện, giúp cải thiện khả năng xử lý, mặc dù tổng trọng lượng tăng cao.
Hãy nhớ rằng một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine, phát biểu với điều kiện giấu tên, đã nói với ấn phẩm The War Zone vào tháng 8 năm 2023 rằng Long Neptune có thể được triển khai từ cùng một bệ phóng với phiên bản tên lửa hành trình chống hạm.
Gần đây có thông tin cho biết vào đêm 29 tháng 9, đơn vị tên lửa - pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine, phối hợp với Hải quân, đã tấn công nhà máy điện Karachevsk ở vùng Bryansk của Nga.
Hậu quả của vụ va chạm là một đám cháy lớn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy. Điều này có thể dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn doanh nghiệp trong thời gian không xác định.
Về vũ khí được sử dụng, có nhận định cho rằng đây là tên lửa hành trình Flamingo, nhưng luồng ý kiến khác lại đánh giá chiến công này là của Neptune-D.