Đà Nẵng: Trường ĐH Ngoại ngữ ra mắt chi hội hữu nghị Việt - Nhật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/10, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã ra mắt Chi hội hữu nghị Việt - Nhật tại trường cùng các chuỗi hoạt động có liên quan. 

GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật tại thành phố Đà Nẵng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.
GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật tại thành phố Đà Nẵng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.

Chi hội Hữu nghị Việt – Nhật tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng ra đời theo Quyết định số 27 của Hội Hữu Nghị Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã thiết lập thiết lập được mối hợp tác chặt chẽ và quan hệ mật thiết với các cơ quan thuộc chính phủ Nhật Bản như Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA.

Nhà trường đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các chính quyền địa phương như tỉnh Nagasaki, thành phố Sakai, thành phố Mimasaka, thành phố Yokohama. Thiết lập mối hợp tác chặt chẽ với hơn 200 doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản...

Nhân dịp ra mắt Chi hội hữu nghị Việt - Nhật, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi hoạt động gồm Tọa đàm nguồn nhân lực ngành sản xuất công nghiệp và cuộc thi hùng biện tiếng Nhật 2022.

Tọa đàm nguồn nhân lực ngành sản xuất công nghiệp là diễn đàn để nhà tuyển dụng chia sẻ cụ thể về thực tiễn công việc, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của doanh nghiệp đối với sinh viên. Qua đó, giúp sinh viên có lộ trình học tập đúng đắn đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Những năm qua, nhờ kết nối, hợp tác với doanh nghiệp, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường thực tế tại doanh nghiệp thông qua các hoạt động như thực tập, tham quan kiến tập, OJT (đào tạo thông qua công việc thực tế); doanh nghiệp cử chuyên gia tham gia đào tạo cùng với Nhà trường...

Với Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, sinh viên, học sinh đang theo học tiếng Nhật tại thành phố Đà Nẵng có điều kiện đánh giá năng lực ngoại ngữ đồng thời giúp các em học hỏi và trau dồi hơn nữa vốn tiếng Nhật của bản thân. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là dịp để các em tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động văn hóa bên lề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ