Đà Nẵng: Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn

GD&TĐ - Ngày 8/2, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thành phố và UBND quận Sơn Trà tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân hai liệt sỹ gồm Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sỹ Võ Văn Toàn.

Ông Trần Thắng Lợi (ngoài cùng bìa phải) – Bí thư quận Sơn Trà và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (ngoài cùng, bìa trái), trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn.
Ông Trần Thắng Lợi (ngoài cùng bìa phải) – Bí thư quận Sơn Trà và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (ngoài cùng, bìa trái), trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân hai liệt sỹ. Đồng thời ghi nhận, biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các đồng chí vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn toàn bộ lực lượng công an nhân dân của TP cùng với chính quyền địa phương, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần, vật chất đối với thân nhân gia đình hai liệt sỹ. Hy vọng thân nhân gia đình hai liệt sỹ, đặc biệt các con của liệt sỹ, tiếp tục học tập, nỗ lực cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã ra mắt cuốn sách “Các anh đã sống như thế!”. Cuốn sách dày 105 trang với năm phần, là những tình cảm, bài viết, thơ, nhạc, hình ảnh xúc động của người dân, bạn bè, đồng nghiệp…đã viết về 2 liệt sỹ Đặng Thanh Tuấn và liệt sỹ Võ Văn Toàn.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 28 phút ngày 2/4/2020, trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu vực chốt phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sỹ Võ Văn Toàn phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Hoàng Sa rẽ vào đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngay sau đó, Thiếu tá Tuấn đã báo cáo lãnh đạo công an quận Sơn Trà qua bộ đàm và thông báo cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó biết để phối hợp, đồng thời Thiếu tá Tuấn và Toàn đã sử dụng xe mô tô đặc chủng truy bắt nhóm đối tượng trên.

Khi đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (quận Sơn Trà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với mô tô của các đối tượng, khiến Thiếu tá Tuấn và Thượng sỹ Toàn ngã xuống đường bị thương nặng và hy sinh.

Ngay sau đó, Công an quận Sơn Trà và lực lượng Công an các đơn vị của Đà Nẵng tiếp tục truy bắt, khống chế các đối tượng tham gia đua xe, cướp giật. Công an quận Sơn Trà đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bảy bị can, có 2 trường hợp chưa đủ tuổi vị thành niên nên được gia đình xin bảo lãnh.

Toà án nhân dân quận Sơn Trà đã xét xử và tuyên phạt bảy bị cáo, mức phạt cao nhất là năm năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ