Đà Nẵng: Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

GD&TĐ - TP Đà Nẵng đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Đại diện Báo Người Lao động trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Đại diện Báo Người Lao động trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Ngày 12/4, tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng), Báo Người Lao động đã phối hợp với UBND TP Đà Nẵng trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân TP Đà Nẵng.

Tại chương trình, ông Phan Văn Mỹ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng cho hay, Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” là một hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chương trình giúp ngư dân TP Đà Nẵng vững tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo ông Mỹ, TP Đà Nẵng được Chính phủ xác định là địa phương có vị trí chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của đất nước và là một trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước, gắn với ngư trường Hoàng Sa.

"Đến nay, cơ cấu nghề, cơ cấu tàu thuyền TP Đà Nẵng đã chuyển đổi theo hướng giảm số lượng khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng, tăng mạnh số lượng khai thác ở vùng khơi...", ông Mỹ thông tin.

Nhà báo Đặng Hoàng Dũng (bên phải) - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao động khu vực miền Trung, trao tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Nhà báo Đặng Hoàng Dũng (bên phải) - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao động khu vực miền Trung, trao tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. 

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhấn mạnh, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là chương trình mang ý nghĩa rất lớn đối với ngư dân trong việc vừa đánh bắt hải sản phát triển kinh tế, vừa tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Đây là điểm nhấn để người dân đánh bắt hải sản luôn luôn thượng tôn pháp luật, nhắc nhớ tình yêu đối với chủ quyền biển đảo nước ta. Ngọn cờ Tổ quốc thiêng liêng của đất nước sẽ theo tàu ngư dân vượt muôn trùng biển khơi, bảo vệ từng cột mốc biên giới trên biển của Việt Nam" - ông Hùng khẳng định.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trao túi xách y tế cho ngư dân
Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trao túi xách y tế cho ngư dân

Nhà báo Đặng Hoàng Dũng - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao động khu vực miền Trung, cho hay chương trình trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân TP Đà Nẵng, nhằm tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân an tâm bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Báo Người Lao động đã trao 10 túi xách y tế cho các ngư dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...