Đà Nẵng: Toàn bộ tiểu thương của chợ Phước Mỹ âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tất cả 511 mẫu xét nghiệm của tiểu thương, người dân sống quanh chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) có liên quan đến bệnh nhân số 2989 đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Phước Mỹ vào sáng 5/5.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Phước Mỹ vào sáng 5/5.

Tối 5/5, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về tình hình công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Trong đó, công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 của hơn 500 tiểu thương chợ Phước Mỹ và 672 người tại Bệnh viện hoàn Mỹ.

Theo đó, kết quả xét nghiệm một số địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 2982 và bệnh nhân 2989 (đây là 2 nhân viên làm việc tại khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu).

Cụ thể, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ: 672/672 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1; tại chợ Phước Mỹ: 511/511 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1.

Còn tại bar New Phương Đông đã lấy mẫu xét nghiệm của 250 người làm việc tại đây, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng làm việc tại các cơ sở massage, karaoke, bar, pub…

BCĐ cũng cho biết, các địa phương đã tiến hành xử phạt 34 trường hợp với số tiền 62,5 triệu đồng, trong đó hành vi không đeo khẩu trang là 33 trường hợp.

Cũng theo BCĐ, Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng làm việc tại các cơ sở massage, karaoke, bar, pub…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.