Đà Nẵng: “Tỉnh giấc sau ngủ đông”

GD&TĐ - Những ngày đầu năm 2021, Đà Nẵng đã đón hàng chục ngàn du khách, tăng cao hơn so với dự kiến trước lễ.

Du khách tham quan Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.
Du khách tham quan Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Nó là tín hiệu hứa hẹn một năm đầy khởi sắc cho ngành du lịch thành phố, sau thời gian dài “ngủ đông” vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Hơn 50,3 ngàn lượt khách đến đón năm mới

Để thực hiện “mục tiêu kép” bên cạnh nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cơ quan chức năng đã tổ chức các chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng vào dịp đón năm mới 2021. Nhiều gói dịch vụ, sản phẩm, cũng như các sự kiện lễ hội hấp dẫn, đa dạng… được triển khai.

Cụ thể, từ 29/12/2020 - 2/1/2021, Sở Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội “Đà Nẵng - Chào Năm mới 2021”. Các chương trình sôi động, hấp dẫn như diễu hành xích lô du lịch, thuyền hoa trên sông Hàn, trải nghiệm du ngoạn ngắm thành phố lung linh về đêm trên sông Hàn...

Chị Nguyễn Mai Hương đến Đà Nẵng những ngày đầu năm 2021. Chị cho hay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hơn 1 năm nay mới cùng chồng vào lại Đà Nẵng. “Khác với những lần trước, lần này, TP Đà Nẵng có nhiều hoạt động khá hay và hấp dẫn. Được đón năm mới trong không khí lễ hội như thế này là một trải nghiệm thú vị đối với vợ chồng tôi”, chị Hương chia sẻ.

Anh Đặng Trung Nguyên quê ở Đà Nẵng nhưng sinh sống tại TPHCM. Đã 2 năm rồi anh mới về quê. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh cũng như công việc của 2 vợ chồng khá bận rộn.

“Đợt nghỉ Tết Dương lịch dài nên vợ chồng tôi về quê thăm gia đình cũng như thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Lần trở về này tôi chọn thấy thành phố có những hoạt động lễ hội, âm nhạc đường phố cùng nhiều hoạt động khác. Tôi thấy khá thích thú. Chúng tôi hy vọng các hoạt động của thành phố sẽ sớm đông vui trở lại như trước đây”, anh Nguyên nói.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch thành phố, tổng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp đón năm mới 2021 ước đạt hơn 50,3 ngàn lượt. Tăng khoảng 38% so với dự kiến trước lễ. Trong đó chủ yếu là khách nội địa, đi lẻ, theo gia đình và tự đặt dịch vụ.

Cũng theo Sở Du lịch, để chuẩn bị phục vụ khách trong dịp chào năm mới 2021, Sở cũng đã ban hành các văn bản về việc tăng cường công tác chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch. Đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Những tín hiệu khởi sắc

Bà Lê Thị Bích Hương - Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, trong hai ngày 1 - 2/1 đã đón hơn 2.000 du khách. “Đây là một thông tin đáng mừng cho Đà Nẵng nói chung sau đại dịch và thiên tai trong năm 2020.

Vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, tại Khu du lịch Núi Thần Tài sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Vũ Điệu Cơ Tu “Tung Tung Da Dá” phục vụ miễn phí cho du khách. Được biết, đây là show diễn thể hiện lại điệu múa của đồng bào Cơ Tu vào mỗi dịp lễ lớn. Qua đó, khu du lịch muốn đưa đến cho quý du khách hiểu rõ về nét văn hoá trong đời sống sinh hoạt của những người dân tộc vùng cao Cơ Tu”, bà Hương nói.

Tại Khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, trong 3 ngày đầu năm mới, đã đón 5.100 lượt khách đến tham quan. Theo Ban quản lý, ngày đầu tiên của năm 2021 cũng là ngày điểm du lịch này thực hiện miễn thu phí vé tham quan dành cho du khách. Khách đến tham quan ngoài một số đoàn sinh viên các trường đại học thì chủ yếu là khách lẻ, khách gia đình…

Còn tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP Đà Nẵng, chỉ trong 3 ngày đầu năm mới, lượng khách tham quan bảo tàng là 593 lượt khách. Trong đó, 21 khách quốc tế, 416 khách nội địa và 156 lượt khách là học sinh sinh viên.

Chị Mai Hương (TP Hà Nội) nói: “TP Đà Nẵng là một trong những địa điểm mà gia đình muốn đến ngay trong những ngày đầu năm. Vì Đà Nẵng đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Năm mới, hy vọng, dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi, các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ sớm trở lại như trước đây. Thành phố sẽ đón được nhiều du khách đến tham quan hơn nữa”.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, trong năm 2021, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường nội địa, trong đó tập trung vào các gói sản phẩm đặc sắc của địa phương. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút khách tới Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, các sự kiện. Ngành cũng tiếp tục làm mới các sản phẩm du lịch, tập trung chủ yếu cho du lịch về đêm, du lịch giải trí, mua sắm…

Với việc du khách đến với Đà Nẵng khá đông trong ngày đầu năm mới như vậy. Đây được xem là tín hiệu vui cho ngành du lịch thành phố và mở ra nhiều kỳ vọng khởi sắc trong năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.