Đà Nẵng 'tiếp sức' cho thí sinh dân tộc Cơ Tu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 9 thí sinh là người Cơ Tu tại điểm thi Trường THPT Phạm Phú Thứ (Đà Nẵng) đã nhận được nhiều thăm hỏi, động viên trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi, trao quà động viên cho thí sinh là người đồng bào Cơ tu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi, trao quà động viên cho thí sinh là người đồng bào Cơ tu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Sáng 27/6, Đoàn công tác Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên 9 thí sinh là người đồng bào Cơ Tu đang ở khu nội trú Trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang) tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã thăm hỏi tình hình ôn tập, sinh hoạt của các thí sinh.

Theo đó, các em phải sống xa gia đình, tự lập do đó mỗi sự quan tâm, động viên chính là động lực để các em tự tin bước vào Kỳ thi. Dịp này, lãnh đạo Thành đoàn cũng trao tặng 9 suất quà, động viên các em, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi tình hình ôn tập của thí sinh người đồng bào Cơ tu trước ngày tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi tình hình ôn tập của thí sinh người đồng bào Cơ tu trước ngày tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong số 9 thí sinh là người dân tộc Cơ Tu, có một em được đặc cách tốt nghiệp. 8 thí sinh còn lại được bố trí ở lại tại khu nội trú của nhà trường. Trong những ngày thi, các em sẽ được thầy, cô giáo chăm sóc ăn uống, nghỉ ngơi. Điểm dự thi ngay tại trường nên các bạn không phải di chuyển xa, buổi trưa có thể tranh thủ chợp mắt để lấy sức khỏe cho môn thi sau đó.

Em Trương Thị Kỳ Duyên (lớp 12, Trường THPT Phạm Phú Thứ) cho biết, nhà trường tổ chức các lớp ôn tập theo nhu cầu đăng ký của học sinh và kết thúc vào ngày 17/6. Duyên và các bạn trở về nhà, tự ôn tập khoảng 1 tuần thì quay lại khu nội trú để chuẩn bị dự thi tốt nghiệp. Khoảng thời gian này, em và các bạn lập thành nhóm ôn tập theo nội dung thầy cô gửi và trao đổi với thầy cô qua điện thoại, zalo…

Em Đinh Thị Kiều Vy tranh thủ xem lại đề cương ôn tập trước ngày dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Em Đinh Thị Kiều Vy tranh thủ xem lại đề cương ôn tập trước ngày dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Em Đinh Thị Kiều Vy, học sinh lớp 12/11 cho biết: “Theo nội quy của ký túc xá, 10 giờ đêm là giờ ngủ. Thế nhưng khi các em học sinh lớp 10 và 11 về nghỉ hè, chúng em thức khuya hơn để tăng thêm thời gian tự học. Em thường học bài đến khoảng gần 12h đêm thì đi ngủ”.

Kiều Vy đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và có nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Thể dục thể thao. “Em chỉ đăng ký một nguyện vọng vào trường này. Em đã sử dụng kết quả học bạ để xét tuyển sinh nhưng qua đầu tháng 7, nhà trường mới công bố kết quả. Vì vậy, với kỳ thi tốt nghiệp THPT, em càng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất có thể ở mỗi môn để có thể chủ động hơn trong tham gia xét tuyển sinh” – Kiều Vy chia sẻ.

Em Lê Thị Thùy Đan cho biết, em khá tự tin với môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. “Em đăng ký xét tuyển sinh vào Học viện chính trị công an nhân dân. Vì vậy, em tập trung ôn thi cao độ để có kết quả cao nhất có thể. Đặc biệt là môn Anh văn, em rất lo bị điểm thấp môn này đã dành nhiều thời gian để học với mục tiêu là tránh điểm liệt”.

Thầy Đinh Thái Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ, trường có 429 học sinh lớp 12 (trong đó có 9 học sinh người Cơ Tu) dự thi. Để thuận lợi cho thí sinh không phải di chuyển quá xa, toàn bộ học sinh của nhà trường đều được bố trí dự thi tại chỗ.

Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng thành lập 35 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 1.500 tình nguyện viên tại 29điểm thi nhằm “tiếp sức” cho 13.133 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, chương trình sẽ phối hợp các cấp chính quyền, cơ sở y tế, giáo dục chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi; tổ chức đưa, đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt; ngăn chặn các vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực tới thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá dịch vụ, gây rối. Tổ chức các đội tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.