Đà Nẵng: Thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng được chữa khỏi bệnh

GD&TĐ - Sáng 11/9, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh và cho xuất viện. Và Bệnh viện Phổi cũng công bố khỏi Covid-19 cho bệnh nhân 935 mắc Covid-19 nặng.

Cụ thể, 3 bệnh nhân xuất viện gồm: bệnh nhân 958 H.T.M (SN 1974, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), bệnh nhân 968 T.C.T (SN 1971, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bệnh nhân 830 T.Đ.P (SN 2005, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Tại thời điểm xuất viện, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3-4 lần. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng ngày, Bệnh viện Phổi đã công bố khỏi Covid-19 cho bệnh nhân 935 mắc Covid-19 nặng.

Theo đó, bệnh nhân 935 tên N.L.H (SN 1929, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 chuyển đến Bệnh viện Phổi để điều trị ngày 15/8. Từ ngày 24/8, bệnh nhân diễn biến nặng, sốt cao, kích thích, thở nhanh nông, phù 2 chi, phải thở oxy.

Bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh.
Bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh.

Theo bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Phổi, bệnh viện đã cho bệnh nhân thở oxy, kháng sinh, kháng virus, nâng thể trạng, điều trị triệu chứng. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 7,9,10/9, chính thức khỏi Covid-19 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

“Tuy đã khỏi Covid nhưng bệnh nhân có bệnh nền suy mạn thận, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, Gout, viêm dạ dày kèm biến chứng suy hô hấp mức độ vừa, nên nằm viện cần theo dõi thêm”, bác sĩ Phúc cho hay.

Cũng theo bác sĩ Phúc, hiện tại, Bệnh viện Phổi đã triển khai phòng khám đến sáng thứ hai ngày 14/9, đơn vị sẽ thu nhận bệnh phổi như thường lệ.

“Về các ca mắc Covid-19 còn lại, chúng tôi sẽ dồn vào 1 khu cố định sau đó thực hiện khử khuẩn, làm sạch để đảm bảo an toàn trong khâu tiếp đón bệnh nhân trong thời gian tới. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Phổi sẽ làm song hành hai nhiệm vụ, vừa là nơi điều trị, cách ly các ca Covid-19 vừa tiếp nhận, điều trị các bệnh phổi như bình thường”, bác sĩ Phúc thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...