Đà Nẵng: “Tắc” thi hành án với dự án Đa Phước và SVĐ Chi Lăng

GD&TĐ - Việc thi hành án đối với dự án Đa Phước và SVĐ Chi Lăng đang gặp nhiều khó khăn.

Người dân tập trung đòi quyền lợi tại dự án khu đô thị Đa Phước.
Người dân tập trung đòi quyền lợi tại dự án khu đô thị Đa Phước.

Mặc dù đã có nhiều văn bản xin hướng dẫn cấp Trung ương nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa thể thu hồi, quyền lợi người dân chưa được giải quyết.

Liên tục có văn bản xin Trung ương… tháo gỡ

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại diện Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã thông tin về việc thi hành án đối với 2 dự án là khu đô thị Đa Phước và sân vận động Chi Lăng.

Ông Trần Phước Thu – Cục trưởng Cục THADS Đà Nẵng cho biết, vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) thì Cục THADS đã nhận 2 quyết định ủy thác của Tòa án nhân dân TP Hà Nội từ tháng 10/2020. Sau khi nhận quyết định ủy thác, Cục THADS đã báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND TP để triển khai thực hiện thu tài sản cho Nhà nước.

“Trong đó có một quyết định giao cho UBND TP Đà Nẵng 11 nhà đất tại thành phố và một số dự án, gồm cả dự án khu đô thị Đa Phước. Quyết định thứ 2 là kê biên đảm bảo 28 tài sản bất động sản và các khu đất, đảm bảo 4.000 tỷ cho vụ việc này”, ông Thu thông tin.

Ông Thu cho biết, trong quá trình thực hiện, Cục THADS đã báo cáo và Thường trực Thành ủy chỉ đạo các bên liên quan phối hợp thực hiện. Vì đây là sự việc hết sức quan trọng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cơ quan THADS không thể đơn phương thực hiện việc này. Cần sự đồng bộ, thậm chí là cần cả hệ thống chính trị vào cuộc.

“Cơ quan THADS xác định đây là vụ việc hết sức quan trọng đã thành lập 2 tổ, 2 quyết định. Mỗi tổ giao cho Phó Cục trưởng phụ trách để tổ chức thực hiện. Đến nay đã thực hiện đầy đủ các quyết định tống đạt thông báo cho các bên thi hành án, người có nghĩa vụ liên quan… trực tiếp làm việc với các bị can tại các trại giam”, ông Thu cho hay.

Cũng theo ông Thu, UBND TP là người được thi hành án nhận tài sản. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản giao Sở Tài chính, TN&MT, Xây dựng cùng phối hợp để thực hiện việc thi hành án này. “Đây là vụ việc không đơn giản, hết sức phức tạp, tài sản rất lớn, đặc biệt giao cho Nhà nước. Cục THADS liên tục báo cáo Tổng cục THADS và các ngành liên quan để cung cấp thông tin”, ông Thu nói.

THADS cũng nhận đơn khiếu nại liên quan đến dự án khu đô thị Đa Phước. “Trong điểm 3 của quyết định cũng có nêu rõ, giao UBND TP cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho các công dân tại khu đất bên quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn...

Như vậy, bản án tuyên nhưng vẫn không quên đảm bảo quyền lợi của những hộ dân nằm trong dự án này. THADS sẽ mời Tổng cục THADS vào làm việc trực tiếp với địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tế. Mục tiêu là giao tài sản cho Nhà nước nhưng đảm bảo quyền lợi công dân”, ông Thu nói.

Đối với SVĐ Chi Lăng, Cục THADS hằng tháng có báo cáo gửi Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) và Đoàn ĐBQH thành phố. Qua đó, kiến nghị với Tòa án nhân dân tối cao xem xét, tháo gỡ khó khăn. Nhưng Tòa án nhân dân tối cao vẫn chưa có văn bản trả lời. 

Tổng cục THADS cũng lúng túng

Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho hay, nguyện vọng là giữ lại SVĐ Chi Lăng. Nhưng Cục THADS đang vướng tính pháp lý thực hiện  bản án này. Hiện nay, Tổng cục THADS cũng lúng túng.

Đối với vấn đề dự án Đa Phước, ông Sơn nói: “Tôi vừa đọc bản án trong vụ này thì thấy nhiều nội dung khác nhau và cần được giải quyết từng mảng một. Không chỉ bằng con đường kiến nghị Chính phủ, mà nó phải được giải quyết bằng một trình tự thủ tục tố tụng, thông qua hoạt động tòa án”.

Ông Sơn cũng đề nghị thống nhất lại một đầu mối để điều hành việc này. Tránh trường hợp phân tán kiến nghị đề xuất nhiều hướng khác nhau. “Tập trung lại để đảm bảo sự thống nhất và điều hành của lãnh đạo thành phố thì đề nghị giao Ban Nội chính Thành ủy”, ông Sơn kiến nghị.

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, triển khai thực hiện quyết liệt các bản án đã được tuyên, muốn như vậy phải có kế hoạch tiến độ để triển khai thực hiện.

“Cứ đang rà soát lại các điều kiện để thu hồi… như vậy thì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì. Việc thực hiện các bản án, trong quá trình triển khai thực hiện thấy bất cập vướng mắc thì phải kịp thời kiến nghị. Vì có những điều thuộc thẩm quyền Trung ương, có những điều giám đốc thẩm trở lại. Đề nghị Cục THADS phải tập trung rà soát xây dựng tiến độ và có báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng thực hiện”, ông Trung yêu cầu.

Ông Trung cũng cho hay:“Sân Chi Lăng đất đai xung quanh đó của người dân đã thu hồi, trả tiền rồi giờ để đó không làm gì. Khu Đa Phước thì cả một vịnh đẹp như vậy đưa ra làm đô thị, bây giờ không thu hồi để ngổn ngang ở đó, tiền thì nợ đủ hết. Người dân đã vào đó ở thì khiếu kiện, tụ tập đông người. Quyền lợi của người dân cũng không được đảm bảo, người ta mua bán đàng hoàng, bên thứ ba ngay tình. Cũng không thực hiện được.

“Tôi đề nghị Cục THADS rà soát lại, vụ việc nào thuộc thẩm quyền thành phố thì phải quyết liệt xử lý. Việc nào vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục THADS, vượt nữa thì báo cáo với Chính phủ. Quyết liệt như vậy mới thực hiện được các vụ án hiện nay đang tồn đọng…

Sắp đến kiện toàn lại nhân sự UBND TP thì phải có Ban chỉ đạo, và Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm pháp lý việc này. Khi không thi hành án được thì Ban chỉ đạo phải có trách nhiệm. Rất khó khăn, vì dính tới lịch sử, pháp lý, quyền lợi… nhưng phải làm. Chứ không phải vì lúng túng của Tổng cục THADS mà thành phố phải chờ, không thể như vậy được”, ông Trung nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.