Đà Nẵng: Sẽ có cầu đi bộ hữu nghị Việt - Nhật ở khu vực phố đêm quận Liên Chiểu

GD&TĐ - Năm 2023, Tập đoàn Makazuki (Nhật Bản) sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt đi bộ và phố đêm tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Phối cảnh cầu vượt đi bộ bắc qua đường Nguyễn Tất Thành. nối bãi biển Xuân Thiều với khu dân cư phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu)
Phối cảnh cầu vượt đi bộ bắc qua đường Nguyễn Tất Thành. nối bãi biển Xuân Thiều với khu dân cư phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu)

Thông tin này được ông Odaka Yoshimune, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki đưa ra tại lễ khai trương công trình khách sạn Mikazuki tại Đà Nẵng, ngày 8/6.

Cây cầu đi bộ dự kiến được xây dựng bắc qua đường Nguyễn Tất Thành, nối bãi biển Xuân Thiều với khu dân cư phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), không chỉ tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn mà còn mang ý nghĩa của tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 

Dự án Khách sạn Mikazuki được xem là một trong những dự án điển hình của Nhật Bản đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. 

Ông Lê Trung Chinh- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ, hơn hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Trước tình hình đó, Mikazuki đã tập trung nguồn lực để triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án theo đúng tiến độ cam kết. Với việc hoàn thành công trình này góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, giúp kích cầu và phát triển du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu cắt băng khai trương Khách sạn Mikazuki
Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu cắt băng khai trương Khách sạn Mikazuki

Cũng theo ông Lê Trung Chinh, hiện tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã mở cửa để khôi phục và phát triển kinh tế. Đà Nẵng hiện có 4 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng từ Singapore, Bangkok (Thái Lan), Incheon (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia) đã khôi phục, đưa nhà đầu tư và du khách quốc tế đến thành phố nhiều hơn.

Đà Nẵng cũng hướng đến mục tiêu là thành phố sự kiện. Thời gian qua thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như: Diễn đàn đường bay châu Á 2022, Cuộc đua Marathon quốc tế.

Sắp tới, nhiều sự kiện quan trọng khác cũng sẽ diễn ra như: Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng, các cuộc thi sắc đẹp toàn quốc, Giải Golf Châu Á, Tuần lễ Du lịch Golf Đà Nẵng, Lễ hội Yoga quốc tế 2022… 

Khách sạn Mikazuki được đưa vào vận hành có quy mô 22 tầng gồm 294 phòng được xây dựng tại Khu du lịch Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tổng đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng. 

“Trong thời gian tới, với cơ sở vật chất của Mikazuki, lãnh đạo thành phố mong muốn Mikazuki sẽ cùng Đà Nẵng tham gia đăng cai tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế”, ông Chinh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ