Đà Nẵng: Sắp có lượng lớn vắc xin ngừa Covid-19 về thành phố

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin, tới đây sẽ có lượng vaccine khá lớn từ trước đến nay về thành phố. Đề nghị các quận, huyện tập trung lập danh sách đối tượng tiêm, rà soát để không sót đối tượng.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân ở Đà Nẵng.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân ở Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo TP Đà Nẵng vào ngày 2/9, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, hiện nay còn một số nguy cơ lớn mà thành phố cần phải đánh giá cụ thể. Đề nghị ngành y tế kiểm tra đánh giá những ca F0 phát sinh sau khi hoàn thành cách ly. Qua đó kiểm tra tất cả những khu cách ly xem lại quy trình giám sát tại những khu vực này. Đặc biệt kiểm tra việc tiếp xúc của mọi người trong khu vực cách ly.

Ngoài ra, đề nghị ngành y tế giám sát đánh giá việc tổ chức cách ly F1 tại nhà nếu làm thí điểm cách ly F1 tại nhà tại huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn.

Tuy nhiên ở lúc chưa cao điểm về dịch thì có thể giám sát tại nhà sẽ dễ dàng, nhưng khi dịch cao điểm thì việc giám sát sẽ khó khăn, bởi vì không có lực lượng. Nhất là những người sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung về nhà thì ý thức để người dân chấp hành thì rất khó.

Nên phải rà soát đánh giá tính hiệu quả của việc cách ly tại nhà để TP xem xét. Bởi vì đây là nguồn lây rất cơ bản trong 5 nguồn lây.

Ông Quảng yêu cầu không được để lọt nguồn lây từ vùng đỏ sang vùng vàng và vùng xanh. Đây là nguy cơ lớn, lãnh đạo các địa phương quan tâm, ngăn chặn triệt để, nếu không chúng ta rất dễ làm lại từ đầu.

Bên cạnh đó, ông Quảng cũng thông tin thêm, hiện đã có đủ 108.000 liều vắc xin về Đà Nẵng, theo thông tin mới nhất, sắp tới đây sẽ có lượng vắc xin khá lớn so với từ trước đến nay về thành phố.

Chính vì vậy đặt ra yêu cầu tổ chức tiêm nhanh, an toàn. Đề nghị các quận, huyện tập trung lập danh sách đối tượng tiêm, rà soát để không sót đối tượng, thường xuyên cập nhật danh sách và chịu trách nhiệm về việc này.

Vắc xin ngừa Covid-19. Ảnh tư liệu.

Vắc xin ngừa Covid-19. Ảnh tư liệu.

“Giờ vắc xin chúng ta có rồi, việc tiêm đúng và đủ cho các đối tượng theo kế hoạch là trách nhiệm của các địa phương. Tôi đề nghị các đồng chí phải phối hợp với công an phường để nắm danh sách này và giám sát. Ngành y tế tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa các điểm tiêm và đưa điểm tiêm chủng xuống sát với cơ sở hơn. Cần mạnh dạn trong việc này và đào tạo đội ngũ tiêm chủng chuyên nghiệp”, ông Quảng nói.

Ông Quảng đề nghị ngành y tế có kế hoạch chủ động làm sớm. Tuần tới sẽ có lượng vaccine mới về, đặt ra yêu cầu đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine của người dân, đảm bảo an toàn và tăng được tỉ lệ tiêm, thì chúng ta mới có cơ sở để tiếp tục tìm nguồn vaccine tiếp theo về cho thành phố.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng, trong ngày 2/9 Đà Nẵng ghi nhận 42 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 22 F1 đã cách ly tập trung; 6 ca cách ly tạm thời; 12 ca trong khu vực phong tỏa và 2 ca cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.