Ngày Tết Độc lập "đặc biệt" khi Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu thì ở đó"

GD&TĐ-Năm nay, ngày Quốc Khánh 2/9, Đà Nẵng đang thực hiện quy định “ai ở đâu thì ở đó” để phòng, chống dịch bệnh. Đường phố vắng lặng, thế nhưng, ở các con phố, ngõ vẫn rợp cờ đỏ sao vàng trong ngày này.

Lễ Quốc khánh đặc biệt trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu thì ở đó".
Lễ Quốc khánh đặc biệt trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu thì ở đó".
Một con ngõ nhỏ nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu rợp cờ đỏ sao vàng Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9.
Một con ngõ nhỏ nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu rợp cờ đỏ sao vàng Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9.
Ông Tiền Hoà Hùng, cán bộ Ban điều hành Tổ Covid-19 phường Nam Dương, quận Hải Châu cho biết ông đã nhận nhiệm vụ trực chốt tại địa phương gần 2 tháng. Theo ông Hùng, trong tối qua (1/9), các thành viên trong Ban điều hành đã đến từng nhà để nhắc nhở bà con treo cờ chào mừng Ngày Quốc khánh. “Đối với tôi, đây là ngày Quốc khánh đặc biệt bởi như mọi năm vào ngày này gia đình tôi sẽ tổ chức ăn uống nhưng năm nay thì khác rồi”, ông Hùng nói.
Ông Tiền Hoà Hùng, cán bộ Ban điều hành Tổ Covid-19 phường Nam Dương, quận Hải Châu cho biết ông đã nhận nhiệm vụ trực chốt tại địa phương gần 2 tháng.  Theo ông Hùng, trong tối qua (1/9), các thành viên trong Ban điều hành đã đến từng nhà để nhắc nhở bà con treo cờ chào mừng Ngày Quốc khánh. “Đối với tôi, đây là ngày Quốc khánh đặc biệt bởi như mọi năm vào ngày này gia đình tôi sẽ tổ chức ăn uống nhưng năm nay thì khác rồi”, ông Hùng nói.
Cán bộ phường Thạch Thang, quận Hải Châu đi kiểm tra, nhắc nhở người dân không được tụ tập ăn uống, ra khỏi nhà.
Cán bộ phường Thạch Thang, quận Hải Châu đi kiểm tra, nhắc nhở người dân không được tụ tập ăn uống, ra khỏi nhà.
Trung sĩ Phạm Công Phong thuộc Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiệm vụ của anh tại chốt là không cho người dân ra vào tại kiệt trên địa bàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.
Trung sĩ Phạm Công Phong thuộc Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiệm vụ của anh tại chốt là không cho người dân ra vào tại kiệt trên địa bàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.
Dù nhiều nơi đang phải phong tỏa do tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân vẫn không quên cắm cho nhà mình những lá cờ Tổ quốc trong Tết Độc lập
Dù nhiều nơi đang phải phong tỏa do tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân vẫn không quên cắm cho nhà mình những lá cờ Tổ quốc trong Tết Độc lập
Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng).
Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng).
Lực lượng dân quân tự vệ đi tuần tra ở các kiệt hẻm trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Lực lượng dân quân tự vệ đi tuần tra ở các kiệt hẻm trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Lực lượng dân quân tự vệ phường Xuân Hà đang trực tại chốt kiểm soát dịch.
 Lực lượng dân quân tự vệ phường Xuân Hà đang trực tại chốt kiểm soát dịch.
Tàu thuyền trên sông Hàn treo cờ Tổ quốc trong Ngày lễ Quốc khánh.
Tàu thuyền trên sông Hàn treo cờ Tổ quốc trong Ngày lễ Quốc khánh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là chủ quan, phải kiên quyết thực hiện tốt một số biện pháp phòng, chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là chủ quan, phải kiên quyết thực hiện tốt một số biện pháp phòng, chống dịch. 
Không để xảy ra tình trạng tụ tập ăn uống, gặp mặt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để phòng tránh, không để dịch Covid-19 lây lan.
Không để xảy ra tình trạng tụ tập ăn uống, gặp mặt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để phòng tránh, không để dịch Covid-19 lây lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ