Điều tiết liên trường
Công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại nhiều địa phương ở Đà Nẵng nhìn chung được giữ ổn định theo phương án phân tuyến những năm gần đây. Tuy nhiên, áp lực tiếp tục gia tăng tại một số khu vực đông dân cư, khu công nghiệp và các trường có quy mô lớn, khi chênh lệch giữa số liệu điều tra phổ cập và chỉ tiêu tuyển sinh ngày càng rõ rệt.
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng dự kiến tuyển khoảng 750 học sinh lớp 6, trong khi số liệu điều tra phổ cập là khoảng 1.100 học sinh tuyển sinh đầu cấp THCS. Khoảng 350 học sinh đầu cấp THCS không thể tiếp nhận tại chỗ, buộc phải điều tiết sang các trường lân cận trong khu vực và địa bàn giáp ranh.
Tương tự, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên dự kiến tuyển khoảng 280 học sinh lớp 1. Số còn lại sẽ được phân bổ sang các trường tiểu học lân cận khác, trong đó có Trường Tiểu học Âu Cơ với quy mô khoảng 340 học sinh, nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.
Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu cho biết, địa phương chủ động phối hợp phân tuyến giữa 3 phường Liên Chiểu, Hòa Khánh và Hải Vân nhằm điều tiết học sinh theo hướng liên cư - liên địa. Nguyên tắc đặt ra là bảo đảm thuận tiện đi lại cho học sinh, đồng thời phân bổ hợp lý năng lực tiếp nhận giữa các trường.
Theo lãnh đạo phường Liên Chiểu, sự phối hợp giữa các phường thuộc quận Liên Chiểu cũ đã giúp giảm đáng kể áp lực cục bộ trong tuyển sinh những năm gần đây, đồng thời hạn chế tình trạng vượt sĩ số ngay từ đầu năm học.
“Việc phối hợp giúp chủ động hơn trong phân bổ chỉ tiêu, tránh tình trạng có nơi quá tải trong khi nơi khác vẫn còn có khả năng tiếp nhận”, ông Nguyễn Thanh Lịch cho biết.
Không dừng lại ở phân tuyến, UBND phường Liên Chiểu còn đẩy mạnh giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa cơ sở vật chất. Việc đưa vào sử dụng các phòng STEM và phòng công nghệ số được xem là giải pháp quan trọng, giúp giảm áp lực phòng học bộ môn, từ đó gián tiếp tăng khả năng bố trí lớp học văn hóa trong điều kiện quỹ phòng học hạn chế.
Áp lực từ gia tăng dân số cơ học
Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) dự kiến tăng 4 lớp ở khối lớp Một, Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) tăng thêm 10 lớp, nâng tổng số lớp từ 70 lên 80 lớp. Đây là trường có quy mô học sinh tăng qua từng năm khi dự báo năm học 2027 - 2028 sẽ tăng lên 91 lớp nếu tốc độ gia tăng dân số cơ học vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
Điều này khiến công tác quy hoạch trường lớp tại địa phương đứng trước sức ép dài hạn, không chỉ trong một năm học mà kéo dài nhiều chu kỳ tuyển sinh.
Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Xuân chia sẻ một thực tế khó khăn khi số liệu điều tra phổ cập thường không phản ánh hết thực tế do dân cư nhập cư và tạm trú phát sinh quá nhanh.
“Họ có nhà ở thực tế, có xác nhận tạm trú thì địa phương phải tiếp nhận, bảo đảm quyền học tập cho học sinh”, bà Trần Thị Thúy Hà nhấn mạnh. Dù vậy, địa phương vẫn kiên trì duy trì sĩ số khoảng 45 học sinh/lớp để đảm bảo chất lượng dạy - học.
Để đảm bảo chỗ học cho học sinh, công trình xây dựng 12 phòng học ở cơ sở 2 của Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Về lâu dài, phường Hòa Xuân đã trình với các cấp liên quan phương án tách trường.
Tuy nhiên, phải chờ hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án xây dựng cơ sở 2 vì hiện nay mới chỉ có dãy phòng học, chưa có phòng bộ môn, khu hiệu bộ và các hạng mục chức năng để vận hành độc lập.
Phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) sẽ có thêm trường liên cấp tiểu học - THCS đưa vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027, giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp cho Trường THCS Tây Sơn. Dự kiến từ ngày 15 đến 18/8, việc bàn giao cơ sở vật chất sẽ hoàn tất, giúp giáo viên và học sinh ổn định trước ngày khai giảng.
Chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tú Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Cường, có thêm trường liên cấp, việc tuyển sinh đầu cấp tại các trường tiểu học - THCS trên địa bàn phường sẽ được tính toán trên nguyên tắc liên cư - liên địa.
Ông Tú Anh phân tích: "Không thể tự nhiên cắt ngang để bốc học sinh đi, mà phải dựa trên nguyên tắc đưa các em về gần nhà".
Cụ thể, phương án sắp xếp sẽ diễn ra theo hiệu ứng dây chuyền, học sinh Trường THCS Tây Sơn có thể được điều chuyển qua trường Lý Thường Kiệt, từ đó tạo khoảng trống để trường Lý Thường Kiệt điều phối học sinh sang trường liên cấp mới. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự cân bằng, học sinh sinh sống ở gần trường nào sẽ được ưu tiên học tại trường đó để thuận tiện cho phụ huynh - học sinh.
Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) sẽ chỉ tuyển mới 8 lớp ở khối 6 nhằm bảo đảm đúng quy định về sĩ số và năng lực tiếp nhận.
Cùng với điều tiết, việc công khai thông tin phân tuyến, danh sách khu vực tuyển sinh cũng được triển khai đồng bộ trên các kênh thông tin của phường và nhà trường, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi và đăng ký đúng tuyến, hạn chế tình trạng biến động hồ sơ vào giai đoạn cao điểm.
Trong số 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tăng thu, UBND phường Liên Chiểu dành hơn 4 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục, tập trung vào sửa chữa trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học.
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng đưa vào sử dụng công trình 6 phòng học được xây dựng mới, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên có thêm một dãy nhà xây dựng mới, nâng từ 2 tầng theo hiện trạng cũ lên 4 tầng, bổ sung thêm 8 phòng học, qua đó tăng đáng kể năng lực tiếp nhận học sinh đầu cấp.