Đà Nẵng: Khánh thành và đưa vào sử dụng trường học trị giá hơn 62 tỷ đồng

GD&TĐ - Công trình Trường Tiểu học An Phước (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được khởi công từ ngày 25/1/2021, do UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư. Với kinh phí là 62,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành Trường Tiểu học An Phước.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành Trường Tiểu học An Phước.

Ngày 21/5, UBND huyện Hòa Vang tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học An Phước (thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo đó, công trình Trường Tiểu học An Phước là dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp 3. Công trình được khởi công từ ngày 25/1/2021, do UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư. Với kinh phí là 62,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố.

Công trình Trường Tiểu học An Phước.
Công trình Trường Tiểu học An Phước.

Tổng diện tích sàn xây dựng là 6.245m2 với 3 khu nhà. Trong đó, 1 khu  lớp học chính quy 4 tầng với 25 phòng học, 1 khối hành chính, 1 khối hội trường nhà đa năng. Bao gồm: phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật, phòng y tế, phòng nghỉ giáo viên, phòng truyền thống… ngoài ra, còn có nhà xe giáo viên, khu hồ bơi, nhà bảo vệ và bia tưởng niệm của trường.

Công trình Trường Tiểu học An Phước hoàn thành và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm học mới 2022-2023.

Tổng diện tích sàn xây dựng là 6.245m2 với 3 khu nhà
Tổng diện tích sàn xây dựng là 6.245m2 với 3 khu nhà

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Thúc Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang cho hay, Trường Tiểu học An Phước được thành lập năm 1908 ban đầu với 20 học sinh làng Cẩm Toại là nơi dạy chữ Quốc ngữ đầu tiên và sớm nhất của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng lúc bấy giờ, đặt nền móng cho việc khai dân trí.

“Chính vì ý nghĩa của giá trị của di tích, ngày 27/5/2008, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định Trường Tiểu học An Phước là di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố. Trải qua nhiều thằng trầm của lịch sử, Trường Tiểu học An Phước là nơi có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành với nhiều lãnh đạo, với hơn 20 Giáo sư, Tiến sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước…”, ông Dũng thông tin.

Phòng học của Trường Tiểu học An Phước với nhiều trang thiết bị hiện đại.
Phòng học của Trường Tiểu học An Phước với nhiều trang thiết bị hiện đại. 

Theo ông Dũng, hiện nay, nhằm phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, Trường Tiểu học An Phước đã tiếp tục nổ lực phấn đấu với hơn 45 cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng 20 lớp học với hơn 600 học sinh. Nhiều năm liền Trường luôn giữ vững đơn vị xuất sắc. Trường Tiểu học An Phước cũng đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục ngày được nâng cao, xứng tầm là một trong những tầm là một trong những trường tiểu học tiêu biểu của huyện Hòa Vang.

Cô Nguyễn Thị Dễ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phước cho biết, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngôi Trường An Phước, trong những năm qua mặc dù về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu, thi đua dạy tốt học tốt và đạt nhiều thành tích đáng kể. Học sinh đạt giải phong trào ở các cấp ngày càng tăng, học sinh hoàn thành xuất sắc tỉ lệ ngày càng cao. Nhiều năm liền trường đạt Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch nước, Bộ GD&ĐT và của UBND TP. Đà Nẵng.

Khu vực bể bơi của Trường Tiểu học An Phước.
Khu vực bể bơi của Trường Tiểu học An Phước. 

“Hôm nay Trường tiểu học An Phước đã có cơ ngơi khang trang, bề thế. Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi là người kế tục sự nghiệp trồng người tại ngôi trường này. Đồng thời cũng xác định trách nhiệm lớn lao để phát huy truyền thống Nghĩa thục An Phước năm xưa và cơ sở vật chất đồng bộ như hôm nay. Trường sẽ phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường trọng điểm và mục tiêu gần là đạt chuẩn Quốc gia mức II vào năm 2024”, cô Dễ nhấn mạnh.  

Năm 1908 Nghĩa thục An Phước được các sĩ phu yêu nước trong phong trào Duy Tân, đứng đầu là Ông Nghè Lâm Quang Thự sáng lập. Nhân dân và góp tiền của công sức để xây dựng và phát triển trường.

Năm 1926 trường chuyển thành Trường Công lập mang tên Tổng An Phước. Năm 1936 Trường mang tên Trường Sơ học An Phước. Năm 1939 Trường xây dựng hoàn chỉnh bậc Tiểu học mang tên Trường Tiểu học An Phước.

Hơn 100 năm qua, trường đã góp phần đào tạo nhiều cán bộ từ Sơ cấp đến Trung, Cao cấp, Giáo sư, Tiên sĩ, Nhà giáo ưu tú... hầy và trò Trường An Phước đã có nhiều hi sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có lời biểu dương và động viên Trường tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ