Đà Nẵng: Hơn 300 trẻ em mắc Covid-19 trong đợt dịch mới

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, đợt dịch lần này tại Đà Nẵng có rất nhiều trẻ em mắc Covid-19. Theo thống kê hiện nay có hơn 300 trẻ em ở thành phố dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch ngày 27/8, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, trong ngày thành phố phát hiện số ca cao nhất từ trước đến nay là 202 ca. Trong đó tập trung ở các điểm nóng, các vùng đỏ mà đã xác định được. Số ca tăng lên do TP Đà Nẵng triển khai xét nghiệm 100% người dân ở vùng đỏ.

Đáng chú ý, những ngày qua nổi lên F0 ở trong các kiệt hẻm, nhất là nơi ở sâu trong khu dân cư. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương đã có những giải pháp triển khai thực hiện theo lãnh đạo thành phố.

“Tôi yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện quyết liệt, quyết tâm từ cơ sở để khắc phục, không để các F0 lây lan trong khu vực dân cư trong kiệt hẻm”, ông Quảng yêu cầu.

Ngày mai TP bắt đầu xét nghiệm hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố lần thứ 4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, tập trung chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra ở cấp cơ sở, để từ đó nâng cao chất lượng hơn nữa của đợt xét nghiệm lần 4.

“Chúng ta giãn cách thêm 10 ngày, mục tiêu của TP phát hiện F0 trong cộng đồng và cắt đứt nguồn lây. Việc phát hiện F0 chỉ có xét nghiệm, chúng ta đổ vào nhiều nguồn lực và công sức, vì vậy phải làm tốt hơn nữa”, ông Quảng nói.

Về công tác điều trị các bệnh nhân, ông Quảng cho hay, hiện nay số ca F0 đang điều trị tăng lên rất cao. Trong đó có 3 đặc điểm lớn trong công tác điều trị lần này. Trong đó, số bệnh nhân nặng và nguy cơ tử vong nhất là đối với người béo phì.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đặc thù của đợt dịch này có rất nhiều trẻ em mắc Covid-19. Theo thống kê hiện nay có hơn 300 trẻ em ở thành phố bị mắc Covid-19. Hầu như các hộ gia đình khi có 1 F0 thì cả hộ gia đình có cả trẻ em đều lây nhiễm. 

Ngoài ra, đợt dịch này, Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều trường hợp phụ nữ mang thai bị nhiễm Covid-19, số lượng ngày càng tăng cao. 

Tại cuộc họp Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, nếu không kiềm chế, không giữ được tốc độ gia tăng của ca F0 thì Đà Nẵng sẽ mất kiểm soát về khả năng điều trị. Nhưng khi đã mất khả năng kiểm soát về khả năng điều trị thì gây ra các khủng hoảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ