Đà Nẵng: Đặt mua sổ đỏ giả rồi mang đi thế chấp hàng trăm triệu đồng

GD&TĐ - Với thủ đoạn tinh vi bằng cách lên mạng đặt mua Giấy CNQSDĐ (sổ đỏ) giả đứng tên mình rồi mang đi thế chấp, lấy tiền, đối tượng Nga đã “ẵm” số tiền gần 560 triệu đồng.

Đối tượng Nga tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nga tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng tháng 8/2018, do nợ nần túng quẫn, Nga nảy sinh ý định làm giả giấy tờ đất trục lợi. Để thực hiện hành vi trên, đối tượng đã lên mạng và đặt mua sổ đỏ giả, đứng tên mình với diện tích đất 100m2 có vị trí nằm tại khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Sau khi có được sổ đỏ giả, đối tượng tiếp cận với bà N.T.T.H đặt vấn đề vay tiền thế chấp, nhiều lần lấy tiền với tổng cộng khoảng 560 triệu đồng. Do đến hạn, bà H. yêu cầu Nga chuyển nhượng mảnh đất để thanh toán, khi cả hai ra văn phòng công chứng Phước Nhân, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thì bị phát hiện sổ đỏ trên là giả mạo. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).