Đà Nẵng: Công an truy tìm kẻ tham gia đánh hội đồng tài xế trên phố

GD&TĐ - Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Đức Hiến (trú TP. Hải Phòng) để phục vụ điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng hành hung tài xế giữa đường. Ảnh cắt clip.
Các đối tượng hành hung tài xế giữa đường. Ảnh cắt clip.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Đức Hiến (37 tuổi, trú TP Hải Phòng) được xác định cùng đồng bọn đánh tài xế dã man sau va chạm giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền (hướng từ cầu Sông Hàn về Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) vào ngày 5/5 vừa qua.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, đối tượng Nguyễn Đức Hiến liên quan trực tiếp đến việc thực hiện tội phạm nhưng không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, vào chiều ngày 5/5, anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) điều khiển ôtô mang biển số 43A-489.65 dừng trước đèn tín hiệu giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền thì bị ôtô BKS 43A-625.92 tông từ phía sau đuôi xe.

Sau xảy ra va chạm, anh Sang xuống xe kiểm tra thấy xe bị móp và trầy xước nên đã yêu cầu tài xế xe mang biển số 43A-625.92 bồi thường. Tuy nhiên, tài xế xe trên và những người bạn đi cùng đã đánh tài xế sang dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.

Lúc 22h cùng ngày, lực lượng trinh sát Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tiến (35 tuổi, quê Nam Định, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) khi đối tượng đang trốn tại TP. Hội An.

Cơ quan công an cũng xác định đối tượng thứ 2 liên quan đến vụ việc là Nguyễn Đức Hiến.

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích" để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh THPT tham gia hoạt động trải nghiệm công nghệ tại Trường Đại học FPT Cần Thơ. Ảnh: TG

Kiến tạo nền tảng thể chế mới cho giáo dục số

GD&TĐ - Năm 2025 là dấu mốc trong tiến trình hoàn thiện thể chế giáo dục, khi hàng loạt nghị quyết, luật, chính sách quan trọng được ban hành, tạo dựng khung khổ pháp lý đồng bộ cho chuyển đổi số và phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.