Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế "xe điên" tông vào tiệm bánh mỳ

GD&TĐ - Tài xế điều khiển "xe điên" tông vào một tiệm bánh mỳ ở Đà Nẵng vào chiều 3/4 đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Công an tống đạt quyết định khởi bị can và bắt giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân. Ảnh: Công an.
Công an tống đạt quyết định khởi bị can và bắt giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân. Ảnh: Công an.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân (SN 1980, trú quận Thanh Khê) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên giao lộ hầm đường bộ Điện Biên Phủ khiến 7 người bị thương tích vào ngày 3/4 vừa qua.

Cụ thể, vào thời gian trên, tài xế Tân là người đã điều khiển ô tô mang biển số 43A -505.82 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, đến đoạn đường nhánh hầm chui hướng về quận Liên Chiểu thì bất ngờ tông vào xe khách đang dừng đèn đỏ và bỏ chạy.

Sau đó, tiếp tục tông thẳng vào tiệm bánh mỳ làm 7 người bị thương. Tổng tỷ lệ thương tích là 98%.

Qua điều tra cho thấy, khi điều khiển xe ô tô tài xế Tân có nồng độ cồn trong máu (0.674mg/lít khí thở) và dương tính với chất ma túy, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiên Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Duy Tân để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.