Ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng mang “dao phóng lợn” đi đánh nhau

GD&TĐ - Một nhóm thanh thiếu niên ngồi trên xe máy mang theo nhiều vũ khí đi đánh nhau bị cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Nhóm đối tượng có hành vi mang vũ khí đi đánh nhau bị cơ quan chức năng ngăn chặn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Nhóm đối tượng có hành vi mang vũ khí đi đánh nhau bị cơ quan chức năng ngăn chặn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 21h20’ tối ngày 13/4, Tổ công tác của Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Quảng Yên thì phát hiện nhóm nam thanh thiếu niên đang đi trên 5 xe máy và có cầm theo một số “dao phóng lợn” nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện và đưa nhóm đối tượng này về trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an xác định 11 đối tượng là N.M.C. (SN 2003), Đ.Q.P. (SN 2003) đều trú tại thôn Núi Thành (xã Tiền An); B.V.Đ. (SN 2005), N.V.Q. (SN 2005), T.K.D. (SN 2003) đều trú tại khu Đồng Mát (phường Tân An); N.M.Q. (SN 2005, trú tại khu Bãi, phường Quảng Yên); N.V.Q. (SN 2005, trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An); Đ.Q.L. (SN 2004, trú tại xã Tiền An); N.V.L. (SN 2005, trú tại thôn Giếng Mui, phường Cộng Hòa); N.M.D. (SN 2005, trú tại khu 14, phường Hà An) và T.T.Đ. (SN 2004, trú tại thôn Giếng Méo, xã Tiền An) thị xã Quảng Yên.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng trên sử dụng có các hung khí gồm nhiều “dao phóng lợn” (phần đầu của ống tuýp có hàn dao nhọn), một số đồ vật như tuýp sắt,…

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận cầm theo số hung khí trên mục đích để đi đánh nhau nhưng đã bị phát hiện bắt giữ.

Hiện, Công an thị xã Quảng Yên đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật và bàn giao các đối tượng trên về gia đình để quản lý và lập biên bản tạm giữ số dao, kiếm, tuýp sát trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ