Đà Nẵng: Bắt gần 1.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Sáng 11/1, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vào địa bàn TP Đà Nẵng.

Lực lượng công an đang lập biên bản tạm giữ các bao thuốc lá không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an. 
Lực lượng công an đang lập biên bản tạm giữ các bao thuốc lá không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an. 

Trước đó, chiều 10/1, tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Ngô Văn Sở, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra xe khách BKS 74B-007.00 do tài xế Nguyễn Thế Cường (40 tuổi, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiển trên xe có 3 thùng hàng bên trong chứa gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Tài xế Cường cho biết, đã nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ một người không rõ lai lịch từ Đông Hà vào Đà Nẵng.

Hiện đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ