CSGT bắt giữ gần 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

GD&TĐ - Tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương sáng nay (18/1) cho biết, đơn vị đã phát hiện và thu giữ số lượng thuốc lá lậu lớn nhất trong thời gian gần đây.

Gần 20.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu bị thu giữ, ảnh: CTV
Gần 20.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu bị thu giữ, ảnh: CTV

Trước đó vào lúc 13h ngày 16/1, tại Km 68 thuộc địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Tổ công tác số 3, Trạm CSGT Ba Hàng đã phát hiện xe ôtô tải BKS 14C - 022.55 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Chiếc xe trên do lái xe Đỗ Văn Kiên (SN 1980, ở phường Quang Trung, Tp Uông Bí, Quảng Ninh) điều khiển. Sau khi tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chứa 36 thùng carton đựng thuốc lá ngoại (tương đương 18.010 bao thuốc lá). Số thuốc lá được ngụy trang kĩ càng dưới nhiều lồng, sọt bằng nhựa. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn… chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Tại trụ sở trạm CSGT Ba Hàng, lái xe Kiên khai nhận, vào khoảng 4h sáng cùng ngày đã nhận số thuốc lá trên từ một phụ nữ (chưa rõ danh tính) tại Đầm Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh để chở thuê về TP.Hải Dương.

Hiện đơn vị đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ vận chuyển gần 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.