Đa dạng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc hướng nghiệp giúp học sinh xác định môi trường học tập, định hướng phát triển đã và đang được các trường học ở Bắc Giang chú trọng.

Hoạt động hướng nghiệp được trường học Bắc Giang chú trọng triển khai hiệu quả.
Hoạt động hướng nghiệp được trường học Bắc Giang chú trọng triển khai hiệu quả.

Phân luồng, hướng nghiệp

Năm học 2022 -2023 trường THPT Cẩm Lý (huyện Lục Nam, Bắc Giang) vui mừng chào đón 399 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường là 1160 em.

Thầy Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Lý cho biết, ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh với chủ đề: Đúng ngành nghề - Sáng tương lai.

“Năm nào nhà trường cũng tổ chức chương trình tư vấn cho học sinh. Việc tư vấn hướng nghiệp được thực hiện liên tục 3 năm (lớp 10 đến lớp 12), mỗi năm có cấp độ và mức độ khác nhau để các em định hướng lựa chọn ngành, nghề. Đặc biệt, thực hiện chương trình GDPT 2018, tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh lớp 10 chủ động đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội…”, thầy Bình chia sẻ.

Theo thầy Bình, đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình GDPT 2018, có nhiều môn học lựa chọn khác nhau. Vì vậy, nhà trường tổ chức buổi tư vấn nhập học giúp phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn mô hình lớp, tức chọn những môn học phù hợp với việc lựa chọn nghề và chọn trường sau này.

Học sinh trường THPT Cẩm Lý trong một giờ học hướng nghiệp.

Học sinh trường THPT Cẩm Lý trong một giờ học hướng nghiệp.

Đó là một trong những giải pháp giúp giảm tối đa việc học trò bị thất nghiệp hay học những ngành, nghề không như mong muốn. Để chọn được mô hình lớp học đúng đắn, học sinh nhận định được điểm mạnh, điểm hạn chế của mình.

“Ngay buổi tư vấn hướng nghiệp, học sinh được tương tác làm rõ các câu hỏi như: Thích học nghề gì, làm được nghề gì và tư vấn ngành nghề từ nhu cầu xã hội.

Đồng thời, phân tích cho các em hiểu các mô hình lớp học phù hợp với từng đối tượng như thế nào. Mô hình các lớp KHTN phù hợp với học sinh có tố chất học tập tốt các môn KHTN, chắc kiến thức KHTN từ THCS. Phù hợp với học sinh chọn nghề nghiên cứu, kĩ thuật.

Còn với các lớp KHXH phù hợp với học sinh có tố chất học tập tốt các môn KHXH, phù hợp với học sinh lựa chọn nghề nghệ thuật, xã hội, quản lý, báo chí...” thầy Bình cho biết.

Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Lý cũng nhấn mạnh, căn cứ lực học, điều kiện phù hợp của học sinh, xu hướng nhu cầu nghề nghiệp… để xác định định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Trong đó, quan trọng nhất là tư duy chọn nghề trước. Chọn nghề từ việc học sinh yêu thích rồi mới đến việc các em có khả năng, năng lực.

Ngoài nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm của trường THPT Cẩm Lý.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đó, nhà trường lấy chương trình GDPT 2018 làm cốt lõi, xây dựng dạy học theo chủ đề. Nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và dạy học để củng cố kĩ năng kiến thức, tâm lý làm bài cho học sinh.

Được biết năm học 2021 - 2022 vừa qua, Trường THPT Cẩm Lý có 132/367 theo học các trường Đại học, Cao đẳng sau khi thi tốt nghiệp THPT. Hơn 100 học sinh học nghề và đi du học, còn lại tham gia các thị trường lao động.

“Việc tổ chức giáo dục hướng nghiệp được thực hiện theo Chương trình GDPT của Bộ GD&ĐT cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời có sự thay đổi nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Đổi mới nội dung các chủ đề phù hợp với xã hội hiện nay: Nghề tương lai trong các mạng 4.0; Giao tiếp mạng xã hội; Smartphone trong đời sống xã hội; văn hoá giao thông; Văn hóa gia đình…”, thầy Bình chia sẻ.

Học sinh trải nghiệm thực tế

Những ngày qua trên 1. 000 học sinh Bắc Giang tham dự Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm Một ngày làm sinh viên” năm 2022.

Cụ thể, từ ngày 9/10 đến 14/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo 4 Đoàn trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh phối hợp Huyện đoàn Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam tổ chức Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm Một ngày làm sinh viên”.

Học sinh THPT ở Bắc Giang thăm quan, trải nghiệm các mô hình học tập ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.

Học sinh THPT ở Bắc Giang thăm quan, trải nghiệm các mô hình học tập ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.

Đối tượng trên 1.000 học sinh THCS thuộc các khối lớp 8, 9 và THPT các huyện: Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn và Hiệp Hòa.

Tại Chương trình, các em học sinh được chia sẻ, định hướng, tư vấn thông tin hữu ích về ngành học, cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong thời gian tới. Bên cạnh đó là cơ hội được học tập và trải nghiệm tại các trường uy tín, chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Học sinh được trực tiếp thăm quan các phòng, khoa của trường Đại học, Cao đẳng hay các khu vực thực tế, thực hành đa dạng các ngành học như: Giảng đường, phòng thí nghiệm sinh học, thực hành máy, thực hành nghề May thời trang, Công nghệ ô tô...

Đây là chương trình ý nghĩa, tạo điều kiện để các em học sinh được trải nghiệm về môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên. Qua đó, giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất về định hướng ngành nghề cũng như môi trường học tập mới. Đồng thời, có thêm những kiến thức, hành trang cần thiết trước khi quyết định chọn trường và chọn nghề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.