Cựu tuyển thủ Việt Nam chỉ cách sút khiến quỹ đạo bóng khó lường

GD&TĐ - Ngô Hoàng Thịnh thường có những cú sút xa với lực căng cùng quỹ đạo bóng khó lường đối với các thủ môn. Cựu tiền vệ của ĐT Việt Nam đã chỉ ra cách tiếp xúc trái bóng khác với số đông cầu thủ.

Cựu tuyển thủ Việt Nam chỉ cách sút khiến quỹ đạo bóng khó lường
Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá về những cú sút ở cự ly 25 - 35 mét có độ chính xác cao, lực căng và quỹ đạo bay khó chịu, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ: “Thường thì sau mỗi buổi tập, tôi thường nán lại để tập sút xa. Một điểm được xem là lợi thế cá nhân là lực cổ chân của tôi rất tốt. Nhưng phải thừa nhận là trước đó, việc chỉ vung chân sút không đem lại độ chính xác cao. Tôi sút hỏng rất nhiều. Khi ấy tôi mới nghiên cứu xem mình cần tiếp xúc với trái bóng thế nào để đưa bóng tìm đến trúng đích. 
Nếu như các cầu thủ khác, nếu sút xa, họ sẽ thường có thói quen sút bằng mu bàn thân. Tôi nghĩ mình thử dứt điểm theo cách khác. Và tôi thử tiếp xúc bóng ở khoảng giữa mu và lòng trong của bàn chân. Khi ấy, tỷ lệ chính xác khiến bóng đi vào lưới cũng cao hơn. Thêm nữa là trước đấy, tôi thường sút bóng quá cao so với khung thành. 
Hoàng Thịnh đang hòa nhập thuận lợi ở đội bóng mới TP.HCM
Hoàng Thịnh đang hòa nhập thuận lợi ở đội bóng mới TP.HCM 
Một đàn anh đã chỉ ra lý do là bước đà của tôi quá dài, cần thu ngắn bước đà lại. Vì vậy khi dứt điểm, sút phạt, tôi chỉ lấy đà từ 4 đến 4 bước rưỡi”. 
HLV Chung Hae Soung của TP.HCM thường khuyến khích Hoàng Thịnh sút xa. “Vì đã theo dõi tôi ở một số trận đấu tại V.League 2018 nên ông Chung hiểu lực sút của tôi ở mức độ nào. Do vậy thay vì cố vấn thêm về kỹ thuật, ông ấy chỉ góp ý tôi tập trung và sút bóng ở trạng thái thoải mái, tránh bị căng thẳng”, Hoàng Thịnh cho biết. 
Theo bongdaplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giao diện ứng dụng cảnh báo sạt lở của nhóm nghiên cứu do GS.TS Đỗ Minh Đức làm chủ nhiệm.

Ứng dụng cảnh báo sạt lở

GD&TĐ - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực đồi núi, việc tiếp cận thông tin cảnh báo kịp thời trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng tại Phenikaa Career Fair. Ảnh: NTCC

Sinh viên làm thêm: Để 'được' nhiều hơn 'mất'

GD&TĐ - Sinh viên đi làm thêm dịp hè rất phổ biến. Tuy nhiên, việc làm thêm chỉ thực sự có ý nghĩa, mang lại giá trị tích cực khi lựa chọn đúng thời điểm, công việc và phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của người học.