Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án vì tội danh gì?

GD&TĐ - Ngày 12/6, hãng tin Yonhap cho biết, một tòa án ở Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, viện dẫn tình trạng bế tắc lập pháp và điều mà ông mô tả là âm mưu của các thế lực thân Bình Nhưỡng trong giới chính trị Hàn Quốc.

Quốc hội nước này đã chính thức bãi bỏ sắc lệnh chỉ vài giờ sau đó, bất chấp những nỗ lực của cảnh sát và binh lính nhằm ngăn cản các nhà lập pháp tiếp cận tòa nhà Quốc hội.

Chỉ hơn một tuần sau, ông Yoon bị luận tội, bị đình chỉ chức vụ và chính thức bị Tòa án Hiến pháp phế truất vài tháng sau đó.

Hôm 12/6, một tòa án ở Seoul phán quyết, cựu Tổng thống Yoon đã lạm dụng quyền lực, ra lệnh điều máy bay không người lái (UAV) vào Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng và tạo cớ để tuyên bố thiết quân luật.

Tòa án cũng cáo buộc ông gây tổn hại đến lợi ích quân sự của Hàn Quốc bằng cách làm lộ khả năng quân sự, khiến Bình Nhưỡng phải có lập trường phòng thủ mạnh mẽ hơn. Từ đó, toà tuyên án ông 30 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cũng bị kết án 30 năm tù vì vai trò của ông trong âm mưu này.

Trong khi đó, cựu Tư lệnh Cục Tình báo Quốc phòng Yeo In-hyung nhận án 15 năm tù.

Bản án hôm 12/6 bổ sung vào danh sách các tội danh ngày càng dài của cựu Tổng thống Yoon.

Tháng 2/2026, ông bị kết án tù chung thân sau khi bị kết tội âm mưu dàn dựng cuộc nổi dậy và chiếm đoạt quyền lực.

Tháng 4/2026, tòa phúc thẩm đã tăng mức án cho ông vì tội lạm dụng quyền lực và cản trở thi hành công vụ.

Sự sụp đổ của ông Yoon là kết quả của một chuỗi dài các vụ truy tố pháp lý đối với các cựu lãnh đạo Hàn Quốc.

4 người tiền nhiệm của ông đã bị kết án tù sau khi rời nhiệm sở. Trong số đó có Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Lee Myung-bak và Park Geun-hye, mặc dù một số người sau đó đã được ân xá.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đề thi Toán có tính phân hoá mạnh

Đề thi Toán có tính phân hoá mạnh

GD&TĐ - Đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 phân loại mạnh ở từng phần, số lượng điểm cao tăng nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.