Cựu Thủ tướng Malaysia sẽ bị kết án vào ngày mai

GD&TĐ - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị bắt và ông sẽ bị kết tội hối lộ vào sáng mai (4/7) – các quan chức cho biết chiều nay.  

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: WikiSabah
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: WikiSabah

Đội đặc nhiệm được thành lập để điều tra bê bối tài chính trị giá nhiều tỉ đô la tại quỹ đầu tư 1MDB cho biết trong một tuyên bố rằng ông Najib đã bị bắt tại nhà vào chiều nay.

Truyền thông địa phương cho biết ông Najib sẽ bị giam giữ tại trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia tại Putrajaya.

Thủ tướng đương nhiệm Malaysia Mahathir và các lãnh đạo cao cấp khác trong chính phủ tin rằng có một bằng chứng không thể đảo ngược rằng ông Najib đã vơ vét quỹ đầu tư trên.

Các công tố viên tin rằng khoảng 700 triệu USD đã rơi vào tài khoản của cựu thủ tướng Najib.

Ông Najib đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ bê bối trên, thay vào đó ông cho rằng ông Mahathir đang tìm cách “trả thù chính trị” trong cuộc điều tra này.

Tuần trước, cảnh sát Malaysia cho biết họ đã thu giữ được nhiều đồ dùng xa xỉ như đồ trang sức, túi xách, kính… trị giá 273 triệu USD ở những ngôi nhà của ông Najib và vợ ông Rosmah Mansor.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ