Cựu Thủ tướng Angela Merkel sẽ tranh cử Tổng thống Đức?

GD&TĐ - Cựu Thủ tướng Angela Merkel được nhận định có thể sẽ tranh cử Tổng thống Đức, dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Cựu Thủ tướng Angela Merkel.
Cựu Thủ tướng Angela Merkel.

Theo tạp chí Bild, những tin đồn như vậy đang lan truyền trong Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng mà bà Angela Merkel từng lãnh đạo.

Những người thân cận của Thủ tướng Đức, Friedrich Merz, đang lo ngại trước khả năng này, bao gồm cả việc bà Merkel được đề cử bởi đảng Xanh, nơi bà rất được lòng dân.

Nếu bà Merkel đắc cử, ông Merz sẽ rơi vào thế khó xử, xét đến lịch sử không mấy thân thiện giữa hai người.

Bà Merkel, người từng giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 2005 đến 2021, đã đóng vai trò trong việc loại bỏ ông Merz khỏi vị trí lãnh đạo phe nghị sĩ CDU/CSU năm 2002, buộc ông phải rời khỏi chính trường một thời gian dài.

Thủ tướng muốn có một tổng thống trung thành, và Bộ trưởng Giáo dục Karin Prien cùng Chủ tịch Quốc hội Julia Klockner được nêu tên là những ứng cử viên tiềm năng.

Tổng thống Đức được bầu bởi một cơ quan đặc biệt, Đại hội Liên bang, nơi liên minh CDU/CSU, với tư cách là phe lớn nhất, có cơ hội chiến thắng cao nhất. Tuy nhiên, các lực lượng chính trị khác cũng sẽ có tiếng nói trong quá trình này.

Những tin đồn về mối lo ngại ngày càng tăng trong số các đồng minh chính trị thân cận nhất của Thủ tướng Merz được chứng minh một cách gián tiếp, bởi thực tế là mặc dù cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào tháng 2/2027, CDU đã cho biết, họ sẽ chính thức công bố ứng cử viên của mình trong những tuần tới.

Theo báo Bild, một nguồn lo ngại khác đối với những người thân cận của ông Merz là kế hoạch của bà Merkel muốn đóng vai trò tích cực hơn trong đời sống chính trị và công cộng của đất nước.

Ví dụ, bà Merkel đã quyết định tham gia đại hội đảng CDU sắp tới lần đầu tiên kể từ khi rời chức thủ tướng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.