Cựu thủ quân Rio Ferdinand tiết lộ tin "động trời" về đội tuyển Anh

GD&TĐ - Thông tin ‘động trời’ vừa được cựu thủ quân Tam Sư Rio Ferdinand lần đầu tiết lộ.

Đội hình Tam Sư lên đường dự World Cup 2006 tại Đức.
Đội hình Tam Sư lên đường dự World Cup 2006 tại Đức.

Thông tin ‘động trời’ vừa được cựu thủ quân Tam Sư Rio Ferdinand lần đầu tiết lộ. Thời điểm suýt xảy ra thảm họa là lúc tuyển Anh đang trên đường trở về từ World Cup 2006.

“Máy bay chở đội đi vào vùng thời tiết nguy hiểm”, Ferdinand nói với tờ SunSport: “Chưa bao giờ chúng tôi gặp phải sự cố tồi tệ đến thế. Tất cả các cầu thủ đã khóc vì sợ hãi”.

Đó là chuyến bay từ Ý trở về Anh, trong bối cảnh các cầu thủ đang rất buồn vì bị Bồ Đào Nha loại khỏi tứ kết World Cup 2006 sau loạt sút luân lưu may rủi.

“Tôi ngồi gần Wayne Rooney, Steven Gerrard và vợ của họ”, cựu trung vệ Man Utd tiếp tục: “Lúc máy bay chao đảo hành lý văng khắp nơi, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra với họ”.

Cựu danh thủ 43 tuổi cho rằng mình là người vốn hết sức bình tĩnh nhưng nhìn nét mặt của các tiếp viên hàng không nên hiểu đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

“Rất may thảm họa đã không xảy ra”, tờ SunSport bình luận: “Nếu không đã lấy đi toàn bộ thế hệ vàng của tuyển Anh, bao gồm Rooney, Gerrard, Lampard, John Terry hay David Beckham. Thậm chí, cả những nàng Wags nổi tiếng như Coleen Rooney hay Alex Curran cũng phải nhận kết cục bi thảm”.

Tuyển thủ Anh tại World Cup 2006: (hàng dưới, từ trái qua phải) gồm Paul Robinson, John Terry, Jamie Carragher, Rio Ferdinand, Peter Crouch, Frank Lampard; (hàng trên) Steven Gerrard, David Beckham, Joe Cole, Ashley Cole và Michael Owen.

Tuyển thủ Anh tại World Cup 2006: (hàng dưới, từ trái qua phải) gồm Paul Robinson, John Terry, Jamie Carragher, Rio Ferdinand, Peter Crouch, Frank Lampard; (hàng trên) Steven Gerrard, David Beckham, Joe Cole, Ashley Cole và Michael Owen.

Dù sở hữu thế hệ vàng nhưng Tam Sư vẫn bị Bồ Đào Nha loại ngay tứ kết World Cup 2006 sau 120 phút 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Giải thích về nguyên nhân thất bại, trung vệ từng 81 lần khoác áo Tam Sư cho rằng tại … Lampard.

“Cựu tiền vệ của Chelsea có thói quen rất xấu đó là thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm”, Rio nói thêm: “Điều này đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, khiến không có được thể trạng tốt nhất khi xung trận”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.