Cứu sống trẻ sơ sinh xuất huyết, tăng áp lực phổi rất nặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chào đời được 4 giờ, bệnh nhi P.Đ.K. xuất hiện tình trạng toàn thân tím tái, thở rên, rút lõm lồng ngực rõ, được chẩn đoán xuất huyết phổi nặng.

Bệnh nhi Đ.K nhập viện trong tình trạng xuất huyết phổi nặng.
Bệnh nhi Đ.K nhập viện trong tình trạng xuất huyết phổi nặng.

Ngày 11/10, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (HSTCSS) vừa cứu sống thành công trẻ sơ sinh, xuất huyết phổi, tăng áp lực phổi rất nặng. Bệnh nhi là P.Đ.K., ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Theo bố của bệnh nhi, P.Đ.K. là con thứ 3 trong gia đình, thời điểm sinh, sản phụ đã 43 tuổi. Trong quá trình mang thai, mẹ khỏe mạnh, siêu âm trước sinh không phát hiện bất thường.

Tuy nhiên, sau khi sinh trẻ khóc yếu, thở rên liên tục nên chuyển trẻ sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng rất nguy kịch. Toàn thân tái nhợt, phản xạ kém, đặt nội khí quản có máu tươi sục qua ống.

Bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ hồi sức, xử trí tích cực truyền máu cấp; duy trì thuốc vận mạch; hạ đường máu. Trong quá trình điều trị tại khoa, nhiều lần bệnh diễn biến nặng.

Ngày thứ 5 điều trị, bệnh nhi đáp ứng tốt hơn, giảm dần thông số máy thở và cắt dần các thuốc vận mạch hỗ trợ. Sau 15 ngày điều trị tích cực, trẻ ổn định, bú tốt và đã được xuất viện.

BSCKII. Lê Xuân Trung - Trưởng khoa HSTCSS cho biết, xuất huyết phổi là bệnh lý cấp cứu rất nặng ở trẻ sơ sinh. Bệnh xảy ra phổ biến ở trẻ sơ sinh từ 2 - 4 ngày tuổi. Tỷ lệ tử vong cao hơn ngay sau khi bị xuất huyết phổi và nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh có thể lên tới 50 %.

“Để giảm thiểu tình trạng này thì cần quản lý thai kỳ thật tốt để trẻ sinh ra đủ tháng, đủ cân nặng và khỏe mạnh. Nên khuyến nghị phụ nữ mang thai nên có một chế độ ăn hợp lý bổ sung đủ các loại rau xanh và đủ dầu mỡ tự nhiên vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin K, và được khám, quản lý thai nghén tốt”, bác sĩ Lê Xuân Trung khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ