Cứu sống bệnh nhân ngã từ tầng 7

GD&TĐ - Các bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã cứu sống bệnh nhân nữ 29 tuổi ngã từ tầng cao trong tình trạng sốc đa chấn thương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

C.T.G, 29 tuổi (trú tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) sau khi ngã từ tầng 7 xuống tầng 4 được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng lơ mơ, kích thích nhiều, tụt huyết áp, đa chấn thương. Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí cấp cứu đặt ống nội khí quản kiểm soát đường thở, nẹp cột sống, bù dịch, kiểm soát huyết động.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính toàn thân, các bác sĩ đã hội chẩn, chẩn đoán: Sốc đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín (gãy 1/3 xương đòn phải, xương sườn 2, 4, 5, 6 bên trái, đụng dập nhu mô phổi hai bên, tràn khí màng phổi phải), chấn thương gan phải độ III, đụng dập tuyến thượng thận phải, gãy xương chậu, gãy xương cánh tay phải, tiên lượng nguy kịch.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: An thần, thở máy, đặt dẫn lưu màng phổi, kháng sinh, bù dịch, giảm đau, truyền máu, nẹp cố định xương gãy. Bác sĩ CKI Trần Công Cẩn – Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Với những trường hợp bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp thì việc xác định, đánh giá chính xác các vị trí, mức độ tổn thương như sọ não, ngực kín, bụng kín,… để tránh bỏ sót tổn thương và đưa ra hướng điều trị phù hợp cần phải thực hiện nhanh chóng”.

Theo bác sĩ Cẩn, trong quá trình điều trị hồi sức tích cực, cần theo dõi sát diễn biến bất thường của các tổn thương. Qua đó, xử trí kịp thời các nguy cơ đe dọa tính mạng như chảy máu, rối loạn đông máu, suy hô hấp, suy tuần hoàn…

Sau 5 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, chỉ số sinh tồn tạm ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát các tổn thương và xét can thiệp điều trị ngoại khoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.