Cứu sống bệnh nhân mắc cúm A nguy kịch

GD&TĐ - Bệnh nhân nam 71 tuổi (Bắc Giang) mắc cúm A nặng với biến chứng suy hô hấp cấp tiến. 

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy. Ảnh: BVCC.
Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy. Ảnh: BVCC.

Cụ thể, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng ho, sốt, đau mỏi cơ và không cải thiện sau khi tự điều trị tại nhà.

Sau khi được điều trị ở tuyến dưới không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy.

Các xét nghiệm xác nhận bệnh nhân mắc cúm A, với tổn thương phổi lan tỏa, khiến phổi gần như không còn khả năng thực hiện chức năng trao đổi khí.

Trước tình trạng này, các bác sĩ đã quyết định áp dụng ECMO - hệ thống tim phổi nhân tạo.

TS.BS Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: "Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường gặp vào mùa đông - xuân và khi giao mùa. Bệnh lây lan qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn từ người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus".

TS.BS Phạm Đăng Hải khuyến cáo, những người có bệnh nền, người cao tuổi, hoặc hệ miễn dịch suy giảm cần đặc biệt cẩn trọng khi nhiễm cúm.

Cúm có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tổn thương phổi lan tỏa, bội nhiễm vi khuẩn, viêm cơ tim, suy đa tạng và thậm chí tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ