Cựu sao Man Utd “chạm đáy” ngay mùa giải đầu tiên sang Mỹ

GD&TĐ - Mùa bóng đầu tiên của cựu chân sút nổi tiếng Ngoại hạng Anh Javier Hernandez (Chicharito) tại giải Nhà nghề Mỹ đã không diễn ra tốt đẹp như kỳ vọng.

"Hạt đậu nhỏ" Chicharito thừa nhận "chạm đáy" của sự thất vọng.
"Hạt đậu nhỏ" Chicharito thừa nhận "chạm đáy" của sự thất vọng.

Tiền đạo đang khoác áo LA Galaxy phải đối mặt với vô số vấn đề làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh trên sân cỏ.

“Tôi đã chạm đáy của sự thất vọng”, ngôi sao có biệt danh “Hạt đậu nhỏ” thừa nhận với tờ Los Angeles Times. “5-10 năm qua tôi đã sống một cuộc sống hết sức bình thường”.

“Đó là thực tế chứ không phải lời bào chữa. Tôi phải chịu trách nhiệm vì tôi đã không thể giải quyết được những vấn đề của bản thân”.

“Khi mùa giải kết thúc, tôi đã tự chỉ trích bản thân. Tôi quyết định rằng mình phải làm và có thể làm tốt hơn nữa, cả về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì những thực tế đó”.

Kể từ khi gia nhập LA Galaxy vào tháng 1/2020, cựu ngôi sao Real Madird và Man Utd Chicharito chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 12 trận ra sân.

Chicharito từng “làm mưa làm gió” tại châu Âu khi có 6 mùa bóng (2010-2016) khoác áo “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Tổng cộng “Hạt đậu nhỏ” đã thi đấu 157 trận, ghi được 59 bàn thắng cho Man Utd, trước khi được cho mượn tại các đội bóng như Real Madrid, Bayer Leverkusen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ