Vardy buộc Man Utd phải “chia quà” cho Leicester City

GD&TĐ - Dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chung cuộc Vardy vẫn buộc Man Utd phải “chia quà” cho Leicester bởi trận hòa 2-2 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh tối 26/12.

Ngôi sao Marcus Rashford mừng bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd.
Ngôi sao Marcus Rashford mừng bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd.

Cuộc thư hùng giữa Leicester và Man Utd trên sân King Power mở đầu loạt trận của Ngày lễ tặng quà (Boxing Day) ở xứ sở sương mù.

Đó là một Ngày tặng quà khác biệt không có khán giả đến sân, nhưng Marcus Rashford đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang xem truyền hình ở nhà, với bàn mở tỷ số ở phút 23.

Đây là bàn thắng thứ 50 của ngôi sao Marcus Rashford tại giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng niềm vui của Man Utd “ngắn chẳng tày gang” bởi chỉ 8 phút sau chủ nhà Leicester đáp trả bằng bàn quân bình 1-1 nhờ công của Harvey Barnes.

Sau giờ nghỉ, cầu thủ vào sân thay người Cavani có đường chuyền thông minh tạo điều kiện cho Bruno Fernandes đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Không chỉ kiến tạo mà còn trực tiếp ghi bàn trong Ngày lễ tặng quà, ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng với bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 của Man Utd.

Cứ mỗi lần đội bóng do Ole Gunnar Solksjaer dẫn dắt vượt lên dẫn trước thì dường như tinh thần chiến đấu của thầy trò Brendan Rodgers lại dâng cao.

Chỉ 5 phút trước khi trận cầu khép lại, Ayoze Perez căng sệt từ cánh phải cho Vardy sút cận thành, bóng đập chân Tuanzebe, đổi hướng, rồi từ từ lăn vào góc xa – phá hỏng lễ Giáng sinh của Man Utd.

Tiếp đà hưng phấn, chủ nhà dồn toàn lực tấn công và nếu may mắn hơn Leicester thậm chí có trọn 3 điểm nhưng pha chạm bóng trong thế bị động của Perez ở phút bù giờ thứ 3 không đi vào lưới.

Chung cuộc hòa nhau với tỷ số 2-2 đã chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp sân khách của Man Utd – kỷ lục là 11 trận.

Kết quả trên khiến Man Utd giậm chân ở vị trí thứ 3 với 27 điểm, kém chính Leicester xếp trên một điểm.

Ở vòng đấu tới “Quỷ đỏ” về sân nhà tiếp Wolves vào ngày 29/12, còn Leicester làm khách của Crystal Palace một hôm trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.