Cựu nhà giáo tâm huyết công tác khuyến học ở vùng đất Tam Nông

GD&TĐ - Về hưu nhưng ông Đặng Văn Bảng ở khu dân cư số 8, xã Tứ Mỹ, nay là khu 10 xã Lam Sơn, huyện Tam Nông vẫn miệt mài với công tác xã hội, đóng góp tích cực cho Hội khuyến học huyện.

Ông Đặng Văn Bảng (ngoài cùng bên trái) trao đổi về công tác khuyến học
Ông Đặng Văn Bảng (ngoài cùng bên trái) trao đổi về công tác khuyến học

Bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, ông tiếp tục cống hiến, đóng góp trách nhiệm cho quê hương.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1971, ông Đặng Văn Bảng tham gia giảng dạy và làm Hiệu trưởng  Trường  Thanh niên Vừa học Vừa làm Vạn Thắng; Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Tam Thanh.

Sau 23 năm làm công tác giáo dục , năm 1993 ông về làm Chánh văn phòng UBND huyện Tam Thanh, đến năm 1999 ông được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy và làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tam Nông. Đầu năm 2003, ông được tỉnh cho luân chuyển về tỉnh làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông đã được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, tỉnh Phú Thọ tặng Kỷ niệm Chương Hùng Vương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Về hưu năm 2010, ông tham gia công tác xã hội như Chủ tịch hội Cựu giáo chức huyện, Chủ tịch hội Khuyến học huyện Tam Nông, ủy viên ban Thường vụ hội Khuyến học tỉnh, Trưởng ban liên lạc Huyện ủy viên hưu trí huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng Việt Nam; ngoài ra ông còn tham gia viết báo, làm thơ...

Với vai trò là Chủ tich Hội khuyến học huyện Tam Nông, ông Bảng đã có đóng góp tích cực cho Hội khuyến học huyện. Toàn huyện Tam Nông hiện có 12 hội khuyến học xã, thị trấn, 404 Chi hội khuyến học và Ban khuyến học với tổng số hơn 28.960 hội viên, chiếm 35% dân số.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội khuyến học huyện Tam Nông đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, củng cố tổ chức hội vững mạnh. Đã tổ chức trao tặng 2345 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng; khen thưởng cho 1.830 giáo viên, học sinh giỏi các cấp; vận động ủng hộ 02 phòng máy vi tính tại Trường THCS Thọ Văn, THPT Mỹ Văn với trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ 200 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó...

Công tác Quản lý, sử dụng quỹ hội đảm bảo đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch. Hội Khuyến học huyện đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Bản thân ông Bảng vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” do Trung ương hội Khuyến học Việt Nam trao tặng.

Ở khu dân cư, ông Bảng là công dân mẫu mực, gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu; ông là đảng viên gương mẫu; liên tục 6 năm liền từ năm 2014 đến năm 2019 ông đều được đảng bộ xã Tứ Mỹ công nhận và khen thưởng là đảng viên tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dù ở đâu, làm công việc gì, ông Bảng cũng nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ; luôn được Đảng viên, quần chúng nhân dân quý trọng, yêu mến. Ông là một tấm gương về Đảng viên làm theo lời Bác "Tuổi cao - gương sáng", “Tuổi cao chí khí càng cao".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ