Cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng về lời mời dẫn dắt U23 Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi lời mời HLV Tawan Sripan dẫn dắt U23 Thái Lan trong năm 2023.

HLV Tawan Sripan nhiều khả năng không dẫn dắt U23 Thái Lan trong năm 2023.
HLV Tawan Sripan nhiều khả năng không dẫn dắt U23 Thái Lan trong năm 2023.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi lời mời HLV Tawan Sripan dẫn dắt U23 Thái Lan trong năm 2023. Truyền thông xứ chùa Vàng dự đoán, vị chiến lược gia này sẽ đảm nhiệm công việc từ tháng 11/2022 với mục tiêu quan trọng nhất là giúp bóng đá nước nhà có được tấm Huy chương Vàng SEA Games 32 ở Campuchia, tiếp đó là chinh phục một loạt các giải đấu lớn gồm vòng loại giải U23 châu Á, ASIAD…

Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch CLB True Bangkok United - nơi HLV Tawan Sripan đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật chia sẻ: "Hiện tại, toàn thể đội bóng của tôi, trong đó bao gồm Giám đốc kỹ thuật Tawan Sripan đều phải tập trung vào nhiệm vụ giúp Bangkok United thi đấu tốt tại Thai League mùa giải năm nay.

Nhiệm vụ của Tawan Sripan là để mắt đến màn trình diễn chung của toàn đội. Anh ấy cũng chia sẻ rằng, mọi công việc ở Bangkok United hiện tại đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Anh ấy vẫn đang cảm thấy hạnh phúc tại CLB và hợp đồng của Tawan Sripan với True Bangkok United vẫn còn hiệu lực".

Vị Chủ tịch CLB True Bangkok United khẳng định: "Tôi không thấy có bất kỳ lý do thỏa đáng nào để HLV Tawan Sripan thay đổi công việc, thay đổi môi trường làm việc vào thời điểm hiện tại".

Về phía HLV Tawan Sripan, ông không bình luận gì về thông tin ông được FAT mời dẫn dắt đội U23 Thái Lan thay HLV Worrawoot Srimaka, theo đề nghị của FAT mới đây. Trước đó, cũng giống như đồng nghiệp Kiatisuk, HLV Tawan Sripan từng vài lần từ chối đội U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia nước này.

Khi còn thi đấu, Tawan Sripan là danh thủ với 75 lần khoác áo tuyển Thái Lan và ghi được 18 bàn thắng. Ngoài ra, ông cũng từng thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn năm 2004-2006, ghi được 13 bàn thắng trong 49 lần ra sân cho đội bóng "phố núi".

Trong màu áo tuyển quốc gia Thái Lan, Tawan Sripan chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và đã giúp bóng đá Thái Lan giành được 4 HCV SEA Games, 3 lần đăng quang AFF Cup.

Tawan Sripan là HLV tài năng của Thái Lan, ông có đủ bằng cấp HLV chuyên nghiệp của FIFA và đã giành trọn bộ sưu tập Cup cấp CLB ở Thai League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.