Lãnh đạo bóng đá Thái Lan phủ nhận tin tái hợp với HLV Kiatisak

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, báo chí xứ Chùa vàng đã liên hệ với Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan để hỏi về tin đồn tái hợp với HLV Kiatisak.

HLV Kiatisak hiện chưa tốt tương lai với Hoàng Anh Gia Lai.
HLV Kiatisak hiện chưa tốt tương lai với Hoàng Anh Gia Lai.

Cách đây ít ngày, tờ Thairath khẳng định Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Somyot Poompanmoung đã gọi điện cho HLV Kiatisak để hóa giải những khúc mắc trong tương lai.

“Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan với biệt danh "Big Odd" - Somyot Phumphanmuang đã gọi điện cho HLV Kiatisak Senamuang, người đang là HLV trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V.League. Người hâm mộ Thái Lan rất hứng thú về sự việc này. Một số người thậm chí còn cho rằng cựu huấn luyện viên ĐT Thái Lan sắp trở lại dẫn dắt đội nhà” - Tờ Thairath viết.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan kỳ vọng đây có thể sẽ là động thái dọn đường để đưa HLV Kiatisak trở lại băng ghế huấn luyện của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên mới đây, tờ Matichon khẳng định khó có chuyện "Zico Thái" sẽ tái hợp với tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Tờ báo Thái Lan cho biết đã liên hệ với Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan, Joe Patit Suphaphongs để tìm hiểu sự việc. "Ông Joe Patit tiết lộ rằng chẳng có ai ở trong liên đoàn biết việc đó cả. Hiểu đơn giản, chẳng có liên hệ chính thức nào giữa chủ tịch Somyot và HLV Kiatisak cả. Vì vậy hãy dừng việc tung tin đồn lại", tờ Matichon cho biết.

Hiện tại, bầu Đức đang có ý định giữ lại HLV Kiatisak với mức lương và chế độ vô cùng hấp dẫn mà không một HLV nào tại V.League có được. Chiến lược gia người Thái sẽ có nhà ở để đón vợ con sang Việt Nam bất cứ thời điểm nào. Những lúc Hoàng Anh Gia Lai không thi đấu, ông cũng được tạo điều kiện để trở về Thái Lan chăm sóc mẹ già.

Tại Hoàng Anh Gia Lai, mức lương của HLV Kiatisak hiện tại là khoảng 800.000 baht/tháng (hơn 600 triệu đồng/tháng). Nếu đồng ý ký tiếp vào bản hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai thêm 3 năm nữa, vị chiến lược gia người Thái có thể nhận mức lương cao hơn hiện tại rất nhiều mà chưa có một vị HLV tại V.League có được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.