Cựu HLV Thái Lan chỉ ra đội bóng có thể giành HCV SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu HLV của tuyển Thái Lan ông Wittaya Laohakul mới đây đã chỉ ra ứng cử viên nặng ký nhất của tấm Huy chương Vàng SEA Games 32.

Cựu HLV Thái Lan Wittaya Laohakul nhận định Malaysia sẽ vô địch SEA Games.
Cựu HLV Thái Lan Wittaya Laohakul nhận định Malaysia sẽ vô địch SEA Games.

Lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn ở SEA Games 32 với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ Siam Sport, cựu HLV của tuyển Thái Lan - ông Wittaya Laohakul cho rằng, U22 Việt Nam không phải là đối trọng của U22 Thái Lan ở kỳ Đại hội năm nay:

“Tại SEA Games 32, cá nhân tôi nghĩ rằng, ứng cử viên hàng đầu cho tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam là U22 Malaysia. Đội bóng trẻ nước này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước đó, họ hoàn toàn có khả năng vô địch SEA Games.

U22 Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh nên chúng tôi sẽ cẩn trọng họ. Nhưng tôi nhắc lại, U22 Malaysia mới là đối trọng của U22 Thái Lan trong cuộc đua vô địch”.

Trong quá khứ, Việt Nam từng có 7 lần nằm cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games. Đáng chú ý, chúng ta có tới 5 lần giành vé vào chung kết và bất bại khi so tài với U22 Thái Lan trong suốt năm qua.

Theo thông tin từ tờ Matichon, U22 Thái Lan sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Suphanat Mueanta tại SEA Games 32 vì CLB Buriram United từ chối nhả người.

Theo đó, sau khi kết thúc vòng 7 V.League 2023, U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17/4. Tuy nhiên, thay vì tập trung tại Hà Nội, thầy trò HLV Troussier sẽ chọn Bà Rịa Vũng Tàu là nơi đóng quân.

Dự kiến, trong 10 ngày tập huấn tại đây, U22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với “quân xanh” là CLB Bà Rịa Vũng Tàu và CLB TPHCM.

Trong đợt tập trung sắp tới, U22 Việt Nam sẽ triệu tập khoảng 28 cầu thủ. Lực lượng chủ yếu vẫn sẽ là những cầu thủ vừa cùng U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023.

Theo lịch thi đấu dự kiến tại SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Malaysia và U22 Thái Lan vào các ngày 8/5 và 11/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...