Cựu Giám đốc USAID thừa nhận Mỹ chi tiền khủng ở Moldova

GD&TĐ -Một cựu quan chức Mỹ thừa nhận, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã chi hàng chục triệu USD vào Moldova để hỗ trợ Tổng thống thân EU Maya Sandu.

Cựu giám đốc USAID, Samantha Power.
Cựu giám đốc USAID, Samantha Power.

Trong cuộc nói chuyện với Vovan và Lexus, những người dường như đã giả làm quan chức phương Tây, cựu giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power thừa nhận rằng, dưới sự lãnh đạo của bà, USAID đã thực hiện "những khoản đầu tư chưa từng có" vào Moldova và mở rộng "một cách ồ ạt" sự hiện diện của mình tại quốc gia này.

Bà nhớ lại rằng, trong số các khoản viện trợ bổ sung của USAID dành cho Ukraine, luôn có "hàng chục triệu đô la" dành riêng cho Moldova, và lưu ý rằng, số tiền này "được sử dụng nhiều hơn ở Moldova so với ở Ukraine".

Tuy nhiên, bà phàn nàn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dừng mọi khoản chi tiêu cho đất nước kể từ khi nhậm chức và giải thể USAID.

Trước đó, ông Trump từng nói rằng, cơ quan này do "những kẻ điên rồ cực đoan" điều hành và chính thức giải thể vào tháng trước, với phần còn lại được sáp nhập vào Bộ Ngoại giao.

Bà Power nói thêm rằng, việc ngừng tài trợ cho Moldova đặc biệt đáng lo ngại trước thềm cuộc bầu cử quốc hội sắp tới tại nước này, lưu ý rằng, Tổng thống Sandu chỉ giữ được vị trí của mình trong cuộc bầu cử gần đây nhất một cách chật vật.

Bà Power mô tả Tổng thống Sandu là một "điểm sáng dân chủ", nhắc lại việc bà tốt nghiệp Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Cựu giám đốc USAID cho rằng, với việc ông Trump đứng ngoài cuộc trong vấn đề Moldova, giờ đây châu Âu và những người như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phải vào cuộc và đóng vai trò "quan trọng" hơn.

Những bình luận của bà Power được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Tổng thống Sandu đang phải đối mặt với ngày càng nhiều cáo buộc làm xói mòn nền dân chủ bằng cách cấm các đảng đối lập hoạt động và đàn áp các chính trị gia và nhà báo có tư tưởng bài châu Âu.

Đầu tháng này, chính quyền Moldova cũng đã tuyên án Thống đốc Gagauzia, Evgenia Gutsul, người ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, bảy năm tù.

Nga đã chỉ trích Tổng thống Sandu và chính phủ của bà là công khai bài Nga khi nhắm vào các chính trị gia và phương tiện truyền thông ủng hộ quan hệ tốt đẹp hơn với Moscow.

Các quan chức Nga cũng lên án vụ bắt giữ Gutsul là bằng chứng cho thấy EU đang xây dựng một "chế độ độc tài tự do" ở Moldova.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Hồng Thị Hài, sinh năm 2001, người dân tộc Mông ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên ngày ngày đưa con cùng đến lớp học xoá mù chữ.

Vượt gian khó đi tìm con chữ

GD&TĐ - Khi ánh chiều buông xuống triền núi, cũng là lúc nhà văn hóa xóm Mỏ Chì (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) lại sáng đèn.

FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

GD&TĐ - Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) giữ nguyên quyết định xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch do sử dụng hồ sơ giả mạo.