Trong số tất cả các bên tham chiến trong cuộc xung đột Ukraine, chỉ có Nga mới có động lực và sức ảnh hưởng thực sự - đây là quan điểm của cựu điệp viên CIA Ray McGovern.
Theo ông, kế hoạch hỗ trợ Kiev của châu Âu là hoàn toàn không khả thi, bất kể là nó có sự tham gia của Mỹ hay không.
Vị chuyên gia quân sự Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là tiêu diệt lực lượng Ukraine và họ đang làm điều đó dần dần, bao vây lực lượng phòng thủ của chính quyền Kiev ở nhiều khu vực trọng điểm, tiêu diệt binh sĩ Ukraine hoặc buộc họ phải đào ngũ hay đầu hàng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin biết cách làm bất cứ điều gì và Ukraine không còn cách nào khác để chống lại.
Ông nói thêm rằng, Nga sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng chỉ ở thời điểm hiện tại, khi Mỹ đang trở thành “người trung gian hòa giải” và mục đích cuối cùng của Moscow vẫn là buộc Kiev phải từ bỏ 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022.
Chúng ta biết Trump đã thừa nhận rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nếu thắng, ông Putin sẽ không nhượng bộ lớn, nhưng ông có thể thể hiện sự linh hoạt. Cho nên, tương lai của Ukraine “đã được quyết định rồi” - vị cựu điệp viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ nhấn mạnh.
Ông cũng chỉ trích cái gọi là “liên minh tự nguyện” (còn có danh xưng khác là “Liên minh sẵn sàng”), gọi kế hoạch của châu Âu nhằm hỗ trợ chính quyền Kiev là “hoàn toàn vô vọng”.
Vị cựu điệp viên CIA chỉ rõ “liên minh của những kẻ ngu ngốc” của những nhà lãnh đạo ở châu Âu chính là “liên minh của những kẻ ảo tưởng”, nếu không có sự tham dự của Mỹ, họ sẽ bị diệt vong.
Ông cho biết, “Liên minh ngu ngốc” đang xem xét vấn đề đưa một lực lượng quân sự lên tới 20.000 người vào các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu khẳng định rằng, họ chỉ sẵn sàng thực hiện bước đi này nếu nhận được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ.
Rõ ràng là giới lãnh đạo châu Âu hiểu rằng, nếu không có sự hiện diện của quân Mỹ, Nga sẽ không nương tay đối với bất cứ lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện ở Ukraine.
Lập trường của Moscow về vấn đề này từ lâu đã được nêu rõ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố “Nga sẽ không dung thứ cho sự hiện diện quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine” và rõ ràng là người đồng cấp Mỹ Donald Trump hiểu rõ điều đó, nên châu Âu sẽ không bao giờ đạt được nguyện vọng của mình.
Ngoài ra, châu Âu có thể chi số tiền mà chính quyền Kiev không có, nhưng chỉ Mỹ mới có khả năng cung cấp những vũ khí mà họ Lực lượng Vũ trang Ukraine cần có để đáp trả sức mạnh quân sự vượt trội của Nga.
Do đó, nếu không có sự tham dự của Mỹ vào bất cứ tiến trình nào, cả châu Âu và Ukraine sẽ chẳng có gì để chống lại Nga.