Cựu danh thủ của Pau FC đặt niềm tin vào Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo dõi Quang Hải thi đấu từ đầu giải, David Giorla –, cựu cầu thủ từng có 15 năm chơi bóng cho Pau FC, hiện đã giải nghệ và chuyển sang bộ môn Futsal tỏ ra lạc quan về tương lai tân binh người Việt Nam ở đội bóng Pháp.

Quang Hải đang dần thích nghi với môi trường ở Pau FC.
Quang Hải đang dần thích nghi với môi trường ở Pau FC.

Ở trận đấu với Le Havre thuộc vòng 3 Ligue 2, Quang Hải tiếp tục được HLV Didier Tholot xếp trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Hơn 60 có mặt trên sân, tuyển thủ người Việt Nam thi đấu tự tin và có nhiều pha bóng đáng chú ý.

Theo trang Sofascore.com, sau 63 phút thi đấu, Quang Hải đã được chấm 6,7 điểm trên thang điểm 10 tối đa bên phía Pau FC trong chuyến làm khách của Le Havre.

Tân binh người Việt Nam là cầu thủ đá chính của đội khách có điểm số cao thứ 6 ở trận này (ngang bằng Charles Boli) và xếp sau 5 người đồng đội Alexandre Olliero (7,4 điểm), Steeve Beusnard (7,2 điểm), đội trưởng Antoine Batisse (7,0 điểm), Eddy Sylvestre (6,9 điểm).

Theo dõi Quang Hải thi đấu từ đầu giải, David Giorla – cựu cầu thủ từng có 15 năm chơi bóng cho Pau FC, hiện đã giải nghệ và chuyển sang bộ môn Futsal nhận xét trên trang Trí thức trẻ.l: "Xem Quang Hải thi đấu thật sự rất thú vị. Cậu ấy thường yêu cầu được cung cấp bóng và có phạm di chuyển rộng để đưa ra các giải pháp tối ưu cho các đồng đội.

Thật không dễ dàng gì để yêu cầu Quang Hải làm quen nhanh với lối chơi thiên về cơ bắp như ở giải hạng 2 Pháp nhưng đến lúc này cậu ấy đang cho thấy sự thích nghi tốt ở môi trường hoàn toàn mới mẻ.

Từ những gì quan sát được, tôi tin rằng Quang Hải chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ quan trọng với đội bóng. HLV Didier Tholot là người cởi mở, yêu bóng đá tấn công và không thường xuyên sử dụng một cầu thủ cố định. Đó là lý do để tin tưởng ông ấy sẽ trao cơ hội cho các tân binh mới đến. Quang Hải thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát không phải là điều bất ngờ".

Cũng theo David Giorla, Pau FC còn tồn tại nhiều yếu điểm và Quang Hải cần phát huy hơn nữa những thế mạnh của mình ở những vòng đấu tới: "Rõ ràng, toàn đội chơi không tốt. Tiêu biểu là số 9 Mayron George tỏ ra quá chậm chạp, trong khi các đồng đội cũng không tạo ra đủ số lượng tình huống nguy hiểm để đặt anh ấy vào vị trí thuận lợi.

Trước đó, Abzi cũng là người gây thất vọng lớn ở trận ra quân. Về Quang Hải, điểm nhấn anh ấy mang đến là những đường chuyền có tính đột biến cao. Pau FC cần điều đó và Quang Hải cần phát huy nhiều hơn như thế nữa.

Tôi cũng xem những video bàn thắng đá phạt của Quang Hải và nhận thấy ở Pau FC không ai có kỹ năng sút phạt tốt hơn cậu ấy. Đó cũng là điểm đặc biệt ở Quang Hải để tạo ra khác biệt so với đồng đội.

Trình độ của cậu ấy đủ tốt để chơi bóng ở Ligue 2. Tất nhiên, mỗi đối thủ sẽ có mỗi mức độ khó khác nhau. Nếu tiếp tục thể hiện như các trận đấu vừa qua, chắc chắn Quang Hải sẽ sớm ghi bàn và kiến tạo để mang về niềm vui cho Pau FC, đồng thời khiến cổ động viên ở Việt Nam cảm thấy tự hào", David Giorla chia sẻ.

David Giorla kết lại: "Mọi thứ đến lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào sự thể hiện của Quang Hải. Cậu ấy dường như đang có tâm lý tốt hơn. Trên sân, Quang Hải không phàn nàn mà luôn cố gắng trong từng pha bóng. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ chỉ muốn tấn công mà cũng thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự. Đó là thái độ thi đấu chuyên nghiệp khi ở trong một tập thể mới.

Ở Pau FC có một khẩu hiệu là "chiến thắng và mỉm cười", nghĩa là bạn cố gắng giành chiến thắng thì bạn có thể hài lòng với chính mình. Tôi cho rằng Quang Hải có thể hài lòng khi lựa chọn Pau FC. Ở đây áp lực từ CĐV sẽ không lớn và cậu ấy có đủ thời gian để hoàn thiện bản thân.

Đến thời điểm hiện tại, khi HLV Tholot chấp nhận thay đổi để cải thiện đội bóng thì cơ hội sẽ luôn rộng mở đối với Quang Hải. Mọi người hiểu điều đó và sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự tỏa sáng của cậu ấy cũng như các tân binh khác trong màu áo Pau FC".

Sau trận đấu với trận đấu với Le Havre thuộc vòng 3 Ligue 2 vừa qua, HLV Tholot thừa nhận hàng công của Pau FC chưa có sự tiến bộ và ông không có gì phải vội vàng: "Rõ ràng, đây (hàng công) là nơi sự tiến bộ mang ý nghĩa quan trọng. Tôi có nhiều cầu thủ mới cần thêm thời gian để hòa nhập và không phải ai cũng sẵn sàng.

Tôi đang nghĩ đến Mayron George, người đang phải trả giá vì quá trình chuẩn bị không kỹ càng, hoặc Nguyễn Quang Hải, người đang khám phá một thứ bóng đá mới mẻ hoặc Henri Saivet, người đã không thi đấu trong suốt một năm", HLV Tholot trả lời trên La Republique des Pyrenees.

Trang báo của Pháp, La Republique des Pyrenees cũng đưa ra nhận định riêng về các cầu thủ tấn công của CLB Pau. Tờ báo địa phương này đánh giá: "Charles Boli vẫn đang tìm lại mình. Quang Hải chưa thể hiện phong độ tốt nhất nhưng đã có các pha phối hợp ấn tượng. Diyaeddine Abzi đi bóng tốc độ nhưng lại có phần vội vàng còn Mayron George vẫn kém phong độ".

"Đó là lý do khiến CLB Pau gặp khó khăn, ngay cả khi chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 2 ở trận gặp Le Harve. Phải thừa nhận rằng chúng tôi có chất lượng dứt điểm rất tệ nhưng đã kiểm soát bóng tốt hơn", chiến lược gia Tholot nói thêm.

Trong khi đó, nói về trận đấu vừa qua của Pau FC trên sân của Le Havre, nhật báo Pháp La Rép des Pyrénées có bài viết với nhan đề: “Ligue 2, Pau FC giành 1 điểm đầy hạnh phúc”.

Ở phần sapô đầu bài báo này, cây viết Thomas Loisel ngợi ca hai người hùng cuối trận của đội khách là tiền vệ Steeve Beusnard và thủ thành Alexandre Olliero: “Trong trận đấu vừa qua với Le Havre, “Les Béarnais” (biệt danh của Pau FC) đã có trận hòa may mắn nhờ một pha chớp thời cơ của Beusnard và sự xuất sắc của thủ môn Olliero”.

Một bài báo khác của tờ La Rép des Pyrénées có dòng tít “Pau FC nổi dậy ở Le Havre (1-1)” thì đánh giá cao việc đội bóng của Quang Hải đã phá dớp buồn trên sân Océane để thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng khi viết: “Pau từng thua Le Havre 0-1 ở cả 2 mùa giải gần nhất làm khách của đối thủ nhưng lần này họ đã giành lại 1 điểm từ tay đại diện vùng Normandy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi vùng đệm được thiết lập, việc tấn công lãnh thổ Nga nằm ngoài khả năng của M777 Ukraine.

Căng thẳng tạo vùng đệm?

GD&TĐ - Tại cuộc họp báo về kết quả cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin tuyên bố Nga phải tạo ra một "vùng đệm" tại các vùng lãnh thổ hiện do Kiev kiểm soát.