Vụ án 'ăn' cây xanh tại Hà Nội:

Cựu chủ tịch thành phố đã 'sa lầy' như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo kết luận điều tra, từ 2016 - 2019, bị can Nguyễn Đức Chung đã có nhiều chỉ đạo với mục đích can thiệp công tác trồng cây trên địa bàn Thủ đô.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một phiên tòa xét xử trước đó.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một phiên tòa xét xử trước đó.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Trọng dụng người đang trốn nợ

Trong vụ án này, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Ngoài bị can Nguyễn Đức Chung, 14 bị can khác cũng bị đề nghị truy cứu về các tội danh như: Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án này còn có các bị can như: Nguyễn Xuân Hanh (Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội), Đỗ Quang Tiến (Giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh) và nhiều cán bộ thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2016 - 2019, bị can Nguyễn Đức Chung đã có nhiều chỉ đạo với mục đích can thiệp công tác trồng cây trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể là việc ông Chung đã chỉ đạo tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện và áp dụng hình thức đặt hàng thay vì đấu thầu theo quy định.

Kết quả điều tra chỉ ra, bị can Chung đã “tạo điều kiện” cho người có quan hệ thân quen là Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) được tham gia làm dự án trồng cây xanh. Đáng chú ý, trong lời khai của Bùi Văn Mận thể hiện, thời điểm được ông Chung “triệu hồi”, bị can này đang phải trốn nợ tại tỉnh Lâm Đồng.

Bị can Mận khai quen biết bị can Nguyễn Đức Chung khi thường xuyên đến trồng cây cho nhà riêng ông Chung. Đầu năm 2014, bị can Chung nhờ Mận trồng khoảng 300 cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, theo chương trình tài trợ của ngân hàng và công an thành phố.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo, áp đặt buộc lãnh đạo các sở, ngành phải đặt hàng với Công ty Sinh Thái Xanh của Bùi Văn Mận.

Thực hiện chỉ đạo trên của bị can Chung, Công ty Sinh Thái Xanh và Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã ký hợp đồng theo hình thức đặt hàng với tổng giá trị hơn 12,3 tỷ đồng, giá trị quyết toán gần 13 tỷ đồng (trong đó giá trị trồng cây là hơn 5 tỷ đồng).

Quá trình hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán, Bùi Văn Mận và thuộc cấp đã thông đồng nâng khống giá 4 loại cây xanh để quyết toán khống với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để thu lời bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Trong số tiền này, Bùi Văn Mận được chia 6,5 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Bùi Văn Mận đã thống nhất chi một phần tiền có được từ hợp đồng trên để làm chi phí đối ngoại. Trong đó, bị can Mận đã chi “phí” trồng cây cho bị can Nguyễn Đức Chung với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; 1,5 tỷ đồng mua cây tặng bị can Chung để trồng tại nhà người thân bị can này.

Bị can Mận cũng khai việc chi tiền trồng cây tại các địa điểm trên nhằm mục đích để cảm ơn việc bị can Chung đã tạo điều kiện giúp Mận được trồng cây cho Hà Nội.

Cách chức, đuổi việc thuộc cấp nếu làm trái ý?

Bị can Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch, đại diện pháp luật Công ty Công viên cây xanh Hà Nội).

Bị can Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch, đại diện pháp luật Công ty Công viên cây xanh Hà Nội).

Trong vụ án này, bị can Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch, đại diện pháp luật Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo lời khai của Vũ Kiên Trung, việc trồng cây xanh giai đoạn 2016 - 2019, không được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu mà thực hiện đặt hàng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công ty Công viên cây xanh Hà Nội vừa thực hiện trồng cây vừa hoàn thiện thủ tục. Sau này, ông Nguyễn Đức Chung tổ chức họp và chỉ đạo ban hành thông báo về việc vừa làm vừa hoàn thiện dù không đúng quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, cụ thể là Xí nghiệp sản xuất cây hoa, cây cảnh đã bàn bạc, thoả thuận, thống nhất với các công ty, đối tác nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền phục vụ chi quà cáp cho một số cá nhân, trong đó có chi cho ông Nguyễn Đức Chung.

Về số tiền chênh lệch (không nhớ cụ thể) được chuyển lại cho bị can Nguyễn Xuân Hanh và Vũ Kiên Trung. Sau đó, 2 bị can này giao hết cho Bùi Phương Thảo (cựu Kế toán trưởng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) quản lý sử dụng theo chỉ đạo của bị can Vũ Kiên Trung.

Bị can Vũ Kiên Trung khai rằng, tại các cuộc họp giao ban của TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung thường xuyên mắng chửi, gây áp lực bằng việc yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của mình, nếu không sẽ cách chức hoặc đuổi việc.

Bị can Trung khai dù nhận thức được việc vừa làm vừa hoàn thiện là không đúng quy định của pháp luật, nhưng vẫn phải thực hiện vì ông Nguyễn Đức Chung là cấp trên, thường xuyên chỉ đạo, gây áp lực.

Vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016 đến năm 2018, bị can Vũ Kiên Trung khai nhiều lần đưa ông Nguyễn Đức Chung với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn ông Chung đã tạo điều kiện, chỉ đạo các sở thuộc UBND TP Hà Nội đặt hàng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội. Vì đó, bị can này có điều kiện thông đồng nâng khống giá để hưởng lợi.

Quá trình điều tra, bị can Vũ Kiên Trung thừa nhận hành vi phạm tội, bản thân được hưởng lợi bất chính 1,5 tỷ đồng từ tiền chênh lệch giá cây xanh. Tuy nhiên, trái với lời khai của bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khai không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bị cáo này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.