Cựu cán bộ Công an lĩnh án 10 năm tù vì làm giả giấy tờ để lừa đảo

GD&TĐ - Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, ở Hà Nội, cựu cán bộ Công an TP Hà Nội)  về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Thành Đạt.
Bị cáo Nguyễn Thành Đạt.

Liên quan đến hành vi phạm tội của cựu cán bộ Công an TP Hà Nội Nguyễn Thành Đạt còn có bị cáo Phạm Văn Thái (SN 1966, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, quá trình mở phiên toà, bị cáo Thái có đơn đề nghị HĐXX xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên toà cho thấy, bị cáo Nguyễn Thành Đạt vốn là cán bộ Phòng An ninh đối ngoại - Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng 8/2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Đạt đến gặp Thái, chủ cửa hàng chụp ảnh kỹ thuật số ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và thuê anh này làm giả Chứng minh CAND, Giấy phép lái xe ô tô, thẻ Đảng viên... mang tên Nguyễn Thành Đạt với mục đích dùng vào việc lừa đảo.

Sau khi trao đổi, Thái đồng ý làm giả các loại giấy tờ trên cho Đạt với giá 1 triệu đồng một chiếc. Để thực hiện việc làm giả các loại giấy tờ trên, Thái chụp ảnh chân dung Đạt rồi chuyển vào máy vi tính chỉnh sửa, ghép cho Đạt mặc trang phục Công an với cấp hàm Thiếu úy. Sau đó, Thái dùng phần mềm máy tính điền đầy đủ thông tin cá nhân do Đạt cung cấp vào mẫu Chứng minh CAND, Giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 12/2018, Đạt đã thuê Thái làm giả nhiều loại giấy tờ và trả công cho Thái số tiền 10 triệu đồng. Sau khi có các loại giấy tờ giả trên, Đạt sử dụng vào việc cầm cố để vay tiền hoặc đặt cọc để thuê xe ô tô rồi chiếm đoạt.

Tiếp đó, ngày 2/10/2018, khi Đạt sử dụng Chứng minh CAND giả mang tên Nguyễn Thành Đạt và sổ hộ khẩu gia đình để thuê của anh Nguyễn Phương Tùng (ở Hà Nội) 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner trị giá hơn 805 triệu đồng.

Sau đó, Đạt bán chiếc xe trên cho anh Nguyễn Tuấn Anh (ở Hà Nội) được 600 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Ngày 24/10/2018, Đạt dùng Chứng minh CAND giả mang mang tên Nguyễn Thành Đạt để lừa vay của anh Hoàng Thanh Tùng (ở Hà Nội) số tiền 30 triệu đồng và chiếm đoạt luôn.

Đến ngày 3/12/2018,  Đạt tiếp tục dùng Chứng minh CAND giả và Giấy phép lái xe hạng B2 giả mang tên Nguyễn Thành Đạt để lừa vay của anh Bùi Ngọc Thanh (ở Hà Nội) 70 triệu đồng rồi cũng chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo trên, biết không thể thoát tội nên ngày 21/12/2018, Đạt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an điều tra xác định, Đạt đã dùng các giấy tờ giả trên để lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 905 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đạt mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và bị cáo Phạm Văn Thái lĩnh mức án 24 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Đạt phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ