Đại án tại Bộ Y tế:

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử cùng những bị cáo nào?

GD&TĐ - Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình.
Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình.

TAND Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Nhận hối lộ”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan sai phạm tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Làm rõ trách nhiệm trong đại án thất thoát 803 tỷ đồng

Được biết, HĐXX gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội cùng 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (sinh năm 1959) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh bị truy tố trên còn có các bị cáo: Nguyễn Kim Trung (sinh năm 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (sinh năm 1974, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (sinh năm 1976, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (sinh năm 1963, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (sinh năm 1963, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (sinh năm 1978, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng).

Hai bị cáo khác từng là cán bộ Bộ Y tế: Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (sinh năm 1968, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện có khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có tới 4 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng khi thực hiện các hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; chi tiền thực hiện 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 trong thời gian tạm dừng triển khai; đồng thời chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện nêu trên, bị cáo Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm còn bị cáo buộc tạo điều kiện không chính đáng để một số doanh nghiệp trúng thầu thi công.

cuu-bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-bi-xet-xu1.jpg
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Nhận hối lộ và cáo buộc “chạy” kiểm tra

Theo cáo trạng, thông qua việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trúng thầu, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu.

Bị cáo Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn được giao làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, chưa bao gồm 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD khi hứa hẹn can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.

Cáo trạng xác định, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo toàn diện hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

Đối với 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án. Đồng thời, Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện. Những sai phạm nêu trên dẫn đến việc 2 dự án bị đình trệ kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra và gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước 803 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.

Vụ án xảy ra tại Bộ Y tế cho thấy sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ có chức vụ, quyền hạn khi lợi dụng quyền lực được giao để hợp thức sai phạm, tạo lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân. Từ những quyết định phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu đến quá trình triển khai, sai phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài qua nhiều khâu, nhiều cấp quản lý, gây thất thoát đặc biệt lớn tài sản Nhà nước và làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với bộ máy công quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế học tập tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Hồng Kông hút sinh viên Trung Quốc đại lục

GD&TĐ - Trước áp lực thi đại học và xung đột quốc tế, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc đại lục chọn Hồng Kông như một điểm đến giáo dục thay thế hấp dẫn.