Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện

Những hình ảnh của Barbie Thomas ắt hẳn sẽ gây bất ngờ cho nhiều người bởi dù không có tay cô vẫn sinh hoạt hết sức thoải mái và dễ dàng.

Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện
Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 1Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 2Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 3Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 4Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 5Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 6Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 7Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 8Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 9Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 10Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 11Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 12Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 13Cụt hai tay vẫn lái xe, trang điểm điêu luyện ảnh 14
Thomas (37 tuổi) đến từ Mỹ cho biết cô bị cụt cả hai tay ngày từ khi còn là một đứa trẻ 2 tuổi. Từ đó đến giờ, cô không ngừng cố gắng tự điều khiển bản thân để có cuộc sống như bao người bình thường khác. 

Không những vậy, bà mẹ hai con còn gây bất ngờ khi trở thành một vận động viên thể hình chuyên nghiệp và tham gia rất nhiều cuộc thi ở Mỹ.

Đến với môn thể thao này từ năm 2003, Thomas chia sẻ cô cảm thấy rất yêu thích hình ảnh những vận động viên thể hình đăng trên các tạp chí và quyết tâm dấn thân vào con đường này dù biết mình không có điều kiện cơ thể hoàn hảo. 

“Tôi nói với tất cả mọi người rằng bạn có thể làm được mọi điều bạn muốn chỉ cần thật sự cố gắng và tập trung vào nó. Ai cũng có hạn chế và khiếm khuyết, chỉ là của tôi dễ thấy hơn của bạn mà thôi”.

Tính đến nay, thứ hạng cao nhất Thomas đạt được là 5, trong cuộc thi gồm có 6 người tổ chức vào tháng 3/2012. Cô xúc động khi nói về nó “Đó là lần đầu tiên tôi xếp hạng trên một người và là cột mốc trong sự nghiệp của tôi. 

Tôi hạnh phúc vì ít nhất, tôi đã chiến thắng một người có 2 tay và thân thể lành lặn hơn mình”.

Không chỉ là một vận động viên thể hình, Thomas còn tạo ấn tượng với mọi người xung quanh bằng sự thuần thục của mình trong sinh hoạt hằng ngày. Cô có thể tự đánh răng, nấu ăn, lấy thực phẩm từ tủ lạnh, nhắn tin, mua sắm, trang điểm và thậm chí lái xe.

Đặc biệt, việc người phụ nữ này có thể tự mình nuôi dạy hai đứa con là minh chứng xác thực nhất cho khả năng thích ứng với hoàn cảnh và sự vươn lên của cô trong cuộc sống. 

“Những suy nghĩ và thái độ là những điều hết sức quan trọng. Nếu bạn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình, không gì là không thể”.

Theo 2sao.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ