Cuộc tấn công kinh hoàng của 300 UAV Geran-3

GD&TĐ - 300 UAV Geran-3 đã tấn công các cơ sở công nghiệp, vị trí phòng không, trạm thông tin liên lạc, hậu cần ở thủ đô Kiev và Pavlograd ở Dnipropetrovsk.

Cuộc tấn công kinh hoàng của 300 UAV Geran-3

Đêm ngày 31/7, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công cực lớn vào các cơ sở quân sự của chính quyền Kiev tại nhiều khu vực khác nhau trên khắp lãnh thổ Ukraine và điểm đặc biệt của cuộc tấn công này là việc sử dụng hàng loạt UAV Geran-3 mới của Nga được trang bị động cơ phản lực.

Tổng cộng, quân đội Nga được cho là đã sử dụng khoảng 300 máy bay không người lái tấn công Geran-3.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công ban đêm là các thành phố Kiev và Pavlograd thuộc vùng Dnipropetrovsk.

Nguồn tin của Ukraine đã báo cáo suốt đêm về việc máy bay không người lái Nga xâm nhập hàng loạt vào các mục tiêu ở thủ đô của Ukraine, đặc biệt là một phần đáng kể các vụ tấn công xảy ra ở khu vực sân bay Zhulyany, nơi đặt các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Các mục tiêu khác tại Kiev bị máy bay không người lái Nga tấn công là các cơ sở công nghiệp phục vụ lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như các kho đạn dược.

Theo giải thích của các chuyên gia, máy bay không người lái Geran-3 tiếp cận thành phố ở độ cao cực thấp, gây khó khăn đáng kể cho hoạt động của các nhóm phòng không cơ động và máy bay không người lái đánh chặn.

Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine vẫn bắn hạ được một số máy bay không người lái Geran-3, nhưng điều này xảy ra ngay trên khu dân cư của Kiev, khiến một số ngôi nhà đã bị hư hại.

Một mục tiêu khác của cuộc tấn công ban đêm là thành phố Pavlograd thuộc vùng Dnipropetrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cung cấp cho cả vùng Dnipropetrovsk và phía tây Donetsk.

Chính thông qua khu vực này, hàng tiếp tế đang được chuyển đến nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng thành phố Pokrovsk và Myrnohrad đang bị quân Nga bao vây.

Chỉ một ngày trước đó, cơ sở hạ tầng đường sắt ở Pavlograd đã bị hư hại, dẫn đến việc gián đoạn nguồn cung cấp của Ukraine và cuộc tấn công vào đếm ngày 31/7 đã tiếp tục đánh vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của Pavlograd.

Ngoài ra, quân Nga còn sử dụng bổ sung một số tên lửa Kh-101 và Iskander-M đánh vào một số cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Giới truyền thông Kiev và phương Tây nhận xét, việc thủ đô Kiev “thất thủ” trong cuộc tấn công của hàng trăm UAV Nga cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng xảy ra trong hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Kiev.

Theo giới chuyên gia, qua một số video được công bố cho thấy không có hệ thống Patriot nào đang hoạt động, mà chỉ có một số hệ thống đánh chặn được sử dụng là hệ thống phòng không S-300 của Liên Xô và các hệ thống NASAMS và IRIS-T của phương Tây, vốn không có khả năng chống lại hiệu quả các cuộc tấn công của Nga.

Các chuyên gia bày tỏ sự nghi ngờ liệu thủ đô Ukraine có được bảo vệ đáng tin cậy bởi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ hay không. Việc chúng “im hơi lặng tiếng” trong suốt thời gian qua có thể là do thiếu đạn dược.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 được biết có giá tới 3-4 triệu USD mỗi quả, hơn nữa, ngay cả ở Hoa Kỳ, kho vũ khí này cũng rất hạn chế, nên việc sử dụng đạn tên lửa Patriot bắn hạ UAV chiến thuật là điều hết sức lãng phí và không tương xứng với giá trị của hệ thống phòng không Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Ngày 01/8/2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức "Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai" trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.