Cuộc ‘lưu vong’ dài nhất lịch sử Real Madrid

GD&TĐ -Real Madrid sẽ về lại thánh địa Bernabeu sau cuộc ‘lưu vong’ kéo dài đúng 1 năm 6 tháng và 11 ngày.

Real Madrid mừng danh hiệu La Liga mùa bóng 2019-2020 tại sân Alfredo Di Stefano.
Real Madrid mừng danh hiệu La Liga mùa bóng 2019-2020 tại sân Alfredo Di Stefano.

Ngày 13/9/2021 (theo giờ Hà Nội) sẽ chứng kiến Los Blancos trở lại sân nhà Bernabeu, nơi họ chơi trận gần nhất vào ngày 2/3/2020, khi thắng Barcelona ở siêu kinh điển bóng đá Tây Ban Nha.

Với 1 năm 6 tháng và 11 ngày, chưa bao giờ Real Madrid rời xa thánh địa Bernabeu lâu đến vậy.

Lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng nhiều lần phải ‘lưu vong’ nhưng kéo dài nhất chỉ 14 tháng.

Đó là ở thời điểm vào những năm 1940 của thế kỷ 20 khi họ rời Bernabeu sang Metropolitano, sân vận động cũ của Atletico Madrid nhưng hiện đã không còn tồn tại nữa.

Real Madrid chơi trên sân Metropolitano tổng cộng 21 trận, giành Cup Nhà vua Tây Ban Nha nhưng chỉ đứng thứ 7 tại La Liga.

Sau gần 3 thập kỷ Real Madrid mới lại phải xa ‘thánh địa’ Bernabeu, vì lý do rất khác.

Trong trận bán kết Cup C1 châu Âu 1975 -1976 ‘gã điên Bernabeu’ khi đó là Chủ tịch Real Madrid đã lao xuống sân tấn công trọng tài. ‘Tướng làm, quân chịu’, sau đó họ bị UEFA cấm đá sân nhà nên phải chọn sân trung lập Mestalla và La Rosaleda .

Năm 1982, Real Madrid cũng bị cấm chơi 1 trận trên sân nhà. Tương tự, họ cũng phải tiếp Napoli của cố huyền thoại Diego Maradona 1 trận trên sân của Valencia vào năm 1987.

Bernabeu cũng phải đóng cửa một lần nữa vào năm 1994 và Real Madrid đã chọn được chơi trên sân Vicente Calderon.

Kể từ đó, “Bầy kền kền” đã chơi tất cả các trận đấu trên sân Bernabeu cho đến ngày 2/3/2020.

Tuy nhiên, do sân Bernabeu xuống cấp trầm trọng nên chỉ 2 tuần sau khi đả bại kình địch Barca, họ quyết định đại tu và chuyển sang Alfredo Di Stefano thi đấu không khán giả.

Theo lịch thi đấu, Real Madrid sẽ tiếp Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 4 La Liga tại thánh địa Bernabeu vào lúc 2 giờ ngày 13/9 (theo giờ Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.