Cuộc điện đàm mới nhất giữa ông Biden với Thủ tướng Israel

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã liên tục điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm 29/10, ông Biden được cho là đã khẳng định Israel có quyền tự vệ, nhưng nhấn mạnh “sự cần thiết phải làm như vậy theo cách phù hợp với luật nhân đạo quốc tế ưu tiên bảo vệ dân thường".

Cuộc gọi diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Biden cũng nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc tiến hành các hành động quân sự của mình “theo cách phù hợp với luật nhân đạo quốc tế”.

Trước đó, hôm 23/10, hai nhà lãnh đạo Mỹ- Israel cũng đã nói chuyện trong một cuộc điện đàm khác, trong đó Tổng thống Joe Biden “nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì dòng hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp liên tục vào Gaza”.

Vị lãnh đạo 80 tuổi được cho là từ lâu đã là người ủng hộ mạnh mẽ Israel.

Theo ghi nhận của Tổ chức Hợp tác Doanh nghiệp Israel (AICE) của Mỹ, ông Biden lần đầu tiên đến thăm Israel vào năm 1973 và gặp cựu Thủ tướng Golda Meir vào đêm trước cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel lần thứ tư.

Meir, sinh ra ở Kyiv, Ukraine, di cư sang Mỹ khi còn nhỏ, và trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái trước khi chuyển đến Palestine bắt buộc vào năm 1921, do người Anh cai trị.

Meir tiếp tục trở thành Thủ tướng Israel vào năm 1969 và lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc xung đột năm 1973 giữa Israel non trẻ và các nước láng giềng Ả Rập ở Cao nguyên Golan – được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Syria nhưng hiện bị Israel chiếm đóng.

Cuộc xung đột đó bắt đầu khi các quốc gia Ả Rập phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm lấy lại đất bị Israel chiếm giữ vào năm 1967, dẫn đến sự thất bại của liên minh Ả Rập, ảnh hưởng đến khu vực cho đến cuộc xung đột mới nhất.

Năm 1982, Tổng thống Biden nói với cựu Thủ tướng Israel Menachem Begin tại Điện Capitol ở Mỹ rằng, việc mở rộng các khu định cư bất hợp pháp của Israel ở Bờ Tây sẽ gây nguy hiểm cho việc hỗ trợ viện trợ nước ngoài cho Israel.

AICE ca ngợi Tổng thống Biden vì "những tình cảm mà ông dành cho Israel".

Vào năm 2013, Tổng thống Biden đã phát biểu tại một trong những hội nghị chính sách của tổ chức AICE, và nêu ra lý do ông ủng hộ nhà nước Israel là để đảm bảo rằng, người Do Thái có thể tự bảo vệ mình sau vụ thảm sát.

“Cha tôi sẽ nói, nếu ông ấy là người Do Thái, ông ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ giao phó an ninh của người dân mình cho bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào, bất kể nước đó tốt và cao quý đến đâu, như Mỹ”, Tổng thống Biden nói.

AICE đã nhấn mạnh rằng, Tổng thống Biden có một “mối quan hệ nồng ấm hơn” với Thủ tướng Israel hiện tại Benjamin Netanyahu so với những người tiền nhiệm.

Theo UPI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.